• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sút hỏng phạt đền, Thái Lan dâng vé chung kết cho Malaysia

Thể thao 05/12/2018 21:43

(Tổ Quốc) - Cú sút hỏng phạt đền ở những phút cuối giờ đã khiến đội tuyển Thái Lan tự tay dâng vé vào trận chung kết cho đội tuyển Malaysia.

Sau khi bị cầm hòa với tỷ số 0-0 trên sân nhà, đội tuyển Malaysia buộc phải hành quân đến sân nhà đội tuyển Thái Lan dưới sức ép của hàng ngàn cổ động viên xứ Vạn đảo. Nếu muốn giành vé đi tiếp, thầy trò HLV Tang Cheng Hoe cần phải có ít nhất một trận hòa có bàn thắng để dựa vào quy định "bàn thắng sân khách".

Ngay từ những phút đầu của trận đấu, hai đội bóng đã chủ động lựa chọn lối đá áp sát nhanh, chủ động tranh cướp bóng dẫn đến nhiều pha va chạm căng thẳng. Với lợi thế sân nhà cùng sức mạnh được đánh giá cao hơn, đội tuyển Thái Lan là đội bóng có được bàn thắng mở tỷ số.

Sút hỏng phạt đền, Thái Lan dâng vé chung kết cho Malaysia - Ảnh 1.

Sau hàng loạt những tình huống tấn công không thành, phút 21, đội chủ nhà tiếp tục tận dụng những đường bóng bổng tạo điều kiện để Mongkol Tossakrai đánh đầu chuyền bóng, Thitipan Puangchan ập vào dứt điểm nhưng bị thủ môn Malaysia cản phá. Không may mắn, bóng bật trúng người Irfan Zakaria của Malaysia bay vào lưới.

Bị dẫn trước, đội tuyển Malaysia buộc phải dồn lên tấn công. Chỉ 7 phút sau bàn mở tỷ số sự phối hợp ăn ý giữa các mũi nhọn tấn công của đội khách đã mang về bàn thắng san bằng tỷ số. Phút 28, nhận đường chuyền của Norshahrul Idlan Talaha, Safari tăng tốc khá thoải mái rồi tung cú sút tuyệt đẹp vào góc cao, đánh bại thủ môn Chatchai, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Bước sang hiệp 2, tốc độ trận đấu nhanh chóng được đẩy cao khi cả hai đội bóng đều muốn có được lợi thế dẫn bàn và hướng đến chiến thắng. Đến lúc này, HLV Milovan Rajevac bắt đầu có những tính toán điều chỉnh nhân sự. Và một trong những sự điều chỉnh này đã giúp Thái Lan một lần nữa vươn lên dẫn trước.

Phút 64, từ quả đá phạt bên phía cánh trái, Sumanya tạo ra cú đặt bóng hoàn hảo để Adisak đánh đầu trúng xà ngang. Bóng bật ra và Hemviboon, cầu thủ vừa vào san thay người chưa lâu đánh đầu nối đưa chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Một lần nữa, đội tuyển Malaysia buộc phải đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, ở những phút tiếp theo, đội tuyển Thái Lan luôn giành thế chủ động, kiểm soát bóng và tổ chức tấn công ngược trở lại. Phải đến phút 71, các cầu thủ đội tuyển Malaysia mới có bàn thắng gỡ hòa.

Syamer Kutty Abba có pha kiến tạo từ cánh phải đưa bóng vào vị trí thuận lợi để Talaha khống chế bóng rồi xoay người dứt điểm tung nóc lưới thủ môn Chatchai. Ở tình huống này, các cầu thủ đội tuyển Thái Lan đã hoàn toàn không kèm Talaha.

Khi thế trận trở về vạch xuất phát, đội tuyển Malaysia đã có được lợi thế lớn nhờ luật "bàn thắng sân khách". Điều này buộc đội tuyển Thái Lan phải tổ chức tấn công nếu không muốn bị loại.

Sau hàng loạt những tình huống tổ chức tấn công dồn dập, đội tuyển Thái Lan đã có được cơ hội giành chiến thắng. Phút 90+4', trọng tài xác định cầu thủ Syahmi Safari bên phía Malaysia cố tình dùng tay chơi bóng sau pha đánh đầu của Adisak và lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng Adisak đã sút bóng đi vọt xà ngang, đánh tan hy vọng đi tiếp của nhà ĐKVĐ.

Với tỷ số hòa 2-2, đội tuyển Malaysia giành quyền vào chơi trận chung kết nhờ luật "bàn thắng sân khách". Đội bóng còn lại sẽ được xác định sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines diễn ra vào ngày mai (06/12).

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ