• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tải lượng virus biến thể Delta cao hơn 1.000 lần, chuyên gia Trung Quốc nói về "vũ khí" chống Covid-19 quan trọng nhất

Sức khỏe 15/08/2021 13:26

(Tổ Quốc) - GS Xuân gợi ý, nếu bạn đến khu vực có nguy cơ rủi ro trung bình - cao, hoặc nơi đông người, bạn nên đeo khẩu trang có chất lượng tương đối cao để đảm bảo an toàn cho cá nhân.

Biến thể Delta đã hoành hành ở 142 quốc gia/khu vực

Theo thông tin đăng trên kênh Chinanews, Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết, số liệu thống kê mới nhất của WHO cho thấy, có 142 quốc gia và khu vực đã báo cáo các trường hợp nhiễm chủng virus biến thể Delta.

Trước các chủng virus đột biến lây lan nhanh hơn các chủng biến thể cũ, một số chuyên gia trong lĩnh vực kiểm soát dịch bệnh tại Trung Quốc đã đề nghị các cơ quan chống dịch Covid-19 nước này dần dần cải thiện các tiêu chuẩn về khẩu trang cho các tình huống ứng dụng khác nhau.

Ủy ban Cải tiến Khoa học Công nghệ và Công nghiệp của Hiệp hội Kỹ thuật Y sinh Trung Quốc mới đây đã tổ chức hội thảo về giải pháp bảo vệ đường hô hấp trước sự đe dọa của virus biến thể Delta. 

Cuộc họp đã thảo luận về các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới và nâng cao mức độ bảo vệ, chất lượng các sản phẩm bảo vệ đường hô hấp.

Tải lượng virus biến thể Delta cao hơn 1000 lần, chuyên gia Trung Quốc nói về vũ khí chống Covid-19 quan trọng nhất - Ảnh 1.

Báo cáo dịch bệnh toàn cầu hàng tuần của Tổ chức Y tế Thế giới công bố vào ngày 11/8 cho thấy rằng trong các mẫu phát hiện sớm của những người bị nhiễm chủng virus biến thể Delta, tải lượng virus cao hơn khoảng 1.000 lần so với chủng ban đầu, có nghĩa là chủng Delta tái tạo nhanh hơn, có nguy cơ tái nhiễm cao hơn.

Vậy thì, sự phổ biến của các chủng đột biến có ảnh hưởng gì đến các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiện nay?

Liên quan đến vấn đề này, chuyên gia Lộc Kiến Xuân (Lu Jianchun), Giáo sư tại Viện Vi sinh và Dịch tễ học thuộc Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên rằng đối với người bình thường, tiêm phòng vắc xin Covid-19 vẫn là một phương tiện chống dịch tích cực và hiệu quả.

Nhưng cần lưu ý là dù đã tiêm phòng thì cũng không nên quá bất cẩn, cũng cần chú ý bảo vệ, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, thông gió thường xuyên, giữ khoảng cách xã hội cần thiết.

Giáo sư Xuân cũng gợi ý rằng nếu bạn đến khu vực có nguy cơ rủi ro trung bình - cao, hoặc nơi đông người qua lại, bạn nên đeo khẩu trang có chất lượng tương đối cao để đảm bảo an toàn cho cá nhân.

Ví dụ, để đến bệnh viện và những nơi khác trong khu vực có nguy cơ cao, bạn có thể chọn khẩu trang N95 và khẩu trang KN95. Những loại khẩu trang này có độ bám dính và hiệu quả lọc cao hơn, có tác dụng bảo vệ an toàn cá nhân tốt hơn.

Tải lượng virus biến thể Delta cao hơn 1000 lần, chuyên gia Trung Quốc nói về vũ khí chống Covid-19 quan trọng nhất - Ảnh 2.

Các chuyên gia tại cuộc họp cũng cho biết, biến thể Delta có đặc điểm lây truyền nhanh, lây lan mạnh, triệu chứng không điển hình.

Theo ý kiến của các chuyên gia, để bảo vệ đường hô hấp tốt hơn cho nhân viên ở các vị trí đặc biệt, các yêu cầu thử nghiệm về độ kín của khẩu trang cần được tăng dần.

Ngoài ra, một số chuyên gia đề xuất rằng các tiêu chuẩn liên quan nên được sửa đổi càng sớm càng tốt và dần dần cải thiện các tiêu chuẩn khẩu trang cho các tình huống ứng dụng khác nhau.

Vân Hồng

NỔI BẬT TRANG CHỦ