• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tài xế gây ra vụ tai nạn 4 người chết, 18 người bị thương là người ngoan hiền?

Thời sự 03/01/2019 20:55

(Tổ Quốc) - Chủ doanh nghiệp nói rằng hoàn toàn bất ngờ khi kết quả kiểm tra tài xế Phạm Thành Hiếu – người lái xe container gây tai nạn khiến 4 người chết, 18 người khác bị thương dương tính với ma túy, có nồng độ cồn trong máu.

Chiều 3/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", đồng thời tạm giữ hình sự tài xế Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, ngụ huyện Bến Lức) để điều tra vụ tai nạn khiến 4 người chết, 18 người khác bị thương.

Sau khi tới công an trình diện, tài xế Hiếu được đưa tới BVĐK Long An thử máu và kiểm tra nước tiểu. Kết quả là tài xế này dương tính với chất ma túy và có nồng độ cồn trong máu.

Tài xế gây ra vụ tai nạn 4 người chết, 18 người bị thương là người ngoan hiền? - Ảnh 1.

Tài xế Phạm Thành Hiếu và chiếc xe container gây tai nạn 4 người chết

Bước đầu tại công an, tài xế Hiếu thừa nhận có sử dụng bia trước khi lái xe nhưng không thừa nhận việc sử dụng ma túy. Tài xế này cũng cho rằng trước khi xe gây tai nạn thì "bộ phận phanh có trục trặc", không thể xử lý để dừng xe được.

Liên quan tới vụ việc này, ông Hồ Thanh Nhàn - Giám đốc Công ty TNHH Thạnh Đức (chủ xe container mà tài Hiếu điều khiển) cho biết, tài xế Phạm Thanh Hiếu mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Công ty đã nuôi và cho Hiếu đi học lái xe. Hiếu có giấy phép lái xe hạng FC (bằng lái xe container) do Sở GTVT TP HCM cấp năm 2015.

Ông Nhàn cho biết thêm, trong suốt 5 năm lái xe cho công ty, tài xế Hiếu chưa tùng để xảy ra sai sót gì. Cuộc sống hàng ngày, tài xế này cũng là người hiền lành, chăm chỉ, chưa từng có biểu hiện sử dụng ma túy. Hiện tài xế Hiếu đã có vợ và 2 con, sinh sống ở huyện Bến Lức.

Giám đốc Công ty TNHH Thạnh Đức chia sẻ, bản thân ông và mọi người trong công ty rất đau buồn sau khi tài xế Hiếu gây tai nạn nghiêm trọng. Công ty cùng cơ quan chức năng đã tiến hành thăm hỏi hỗ trợ các nạn nhân trong vụ việc.

Tài xế gây ra vụ tai nạn 4 người chết, 18 người bị thương là người ngoan hiền? - Ảnh 2.

Nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn được đưa đi cấp cứu

Trong sáng nay, ông Nhàn cùng công ty bảo hiểm đã đến bệnh viện, tiến hành hỗ trợ bước đầu cho các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Bến Lức 3 triệu đồng/người; nạn nhân điều trị tại Bệnh viện Long An và Chợ Rẫy là 5 triệu đồng/người.

Phía bảo hiểm sẽ chi trả cho những người bị thương theo quy định và bồi thường cho các nạn nhân tử vong mức tối đa là 100 triệu đồng.

Khoảng 15h30 ngày 2/1, tài xế Phạm Thành Hiếu lái xe container 62C-043.48 chở hai thùng container gạo (loại 20 feet mỗi thùng) từ Long An về TP HCM.

Đến ngã tư Bình Nhựt trên Quốc lộ  1A, đoạn gần cầu Bến Lức, xe lách qua một xe tải phía trước rồi lao vào làn xe hai bánh tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ.

Chiếc container tiếp tục chạy tới cuốn nhiều xe máy khác vào gầm, kéo đi khoảng 150 m mới dừng lại. Tai nạn làm 4 người tử vong, 18 người khác bị thương, 21 xe máy biến dạng.

Sau 7 giờ lẩn trốn, Hiếu đã đến trình diện cơ quan điều tra. Xét nghiệm lần đầu, Hiếu dương tính với ma túy trong nước tiểu, trong máu có nồng độ cồn.

Đức Duy

NỔI BẬT TRANG CHỦ