• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tài xế Grab car bị đâm trọng thương, cướp tài sản ở Sài Gòn

Pháp luật 10/11/2018 13:35

(Tổ Quốc) - Khi ô tô di chuyển tới đoạn đường vắng, Nguyễn Ngọc Thành dùng dao đâm tài xế Grab car bị thương rồi cướp tài sản. Sau khi gây án, nghi can trốn ra Phú Yên.

Ngày 10/11, Công an quận 9 tiến hành di lý Nguyễn Ngọc Thành (23 tuổi, quê Đắk Lắk) từ Phú Yên về TP HCM để làm rõ vụ đâm tài xế Grab trọng thương, cướp tài sản.

Nguyễn Ngọc Thành là nghi can gây ra vụ đâm bị thương anh Nguyễn Thái Sơn (38 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM, tài xế Grab) rồi cướp tài sản gồm 2 điện thoại cùng 2 triệu đồng ở đường Nam Hòa, quận 9 vào ngày 5/11.

Tài xế Grab car bị đâm trọng thương, cướp tài sản ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Hiện trường một vụ tài xế grab bị sát hại, cướp tài sản ở TP HCM

Theo điều tra của công an, vào đêm 5/11, Nguyễn Ngọc Thành đặt xe qua ứng dụng Grab từ đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) để đến đường Nam Hòa (quận 9). Anh Nguyễn Thái Sơn nhận chuyến đi và điều khiển xe ô tô đến chở Thành.

Khi xe đang di chuyển trên đường Nam Hòa, Thành nhận thấy đoạn đường này vắng người qua lại, đã dùng dao đâm vào người anh Sơn rồi cướp 2 điện thoại cùng 2 triệu đồng rồi bỏ trốn. Anh Sơn sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 9 có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định được Thành là người gây án nên truy bắt. Đến chiều 9/11, Thành bị cảnh sát bắt khi đang lẩn trốn ở tỉnh Phú Yên. Qua khai thác nhanh, Thành khai nhận đã gây ra vụ cướp trên

Đức Duy

NỔI BẬT TRANG CHỦ