• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tài xế hung hăng doạ giết CSCĐ "cản tao là cản trời" có liên quan đến ma túy, tín dụng đen

Pháp luật 29/08/2021 08:11

(Tổ Quốc) - Lâm Đình Bảo (31 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một tạm giữ hình sự.

Hai hôm trước, Bảo là người lái ô tô biển số 61A-6... "thông chốt" kiểm soát dịch bất thành sau đó còn chửi bới, dọa giết lực lượng trực chốt với câu nói: "Tao làm việc của trời, cản tao là cản trời".

Lực lượng chức năng sau đó đã khống chế, đưa Bảo về trụ sở để làm việc.

Trái với thái độ hung hăng ở chốt kiểm soát, sau khi được đưa về Công an phường làm việc, người đàn ông này lại thay đổi hoàn toàn thái độ, vừa khóc lóc vừa nêu ra lý do muốn "thông chốt" chỉ vì muốn đi làm từ thiện.

VOV cho hay, sau khi bình tĩnh, công an đã tiến hành lấy lời khai. Bảo khai nhận tại cơ quan công an là mình vừa sử dụng ma túy đá trước khi lái ô tô đi công việc cá nhân. Kết quả xét nghiệm nhanh cũng xác định Bảo dương tính với chất ma túy.

Sau đó, cơ quan chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Lâm Đình Bảo thì phát hiện nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan đến hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi nên tiến hành thu giữ.

Đáng chú ý, báo Công an nhân dân đưa tin, một người có quen biết với Bảo tên là Lê Văn Tuấn (SN 1985; cùng ngụ phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một) đã lái ô tô của Bảo đi giấu tại một bãi đất trống ở khu phố 5, phường Phú Lợi. 

Vì vậy, công an TP Thủ Dầu Một đã phải tổ chức truy tìm thu giữ phương tiện và đưa Tuấn về trụ sở làm việc và tạm giữ về hành vi "Trộm cắp tài sản"

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng hợp

T.Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ