• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tạm hoãn việc tổ chức đám cưới, liên hoan, sinh hoạt tập trung đông người trên địa bàn Bình Thuận

Thời sự 16/03/2020 15:40

(Tổ Quốc) - Nhằm hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 trên diện rộng và để bảo đảm an toàn cho người dân, du khách, UBND tỉnh Bình Thuận quyết định tạm hoãn việc tổ chức đám cưới, liên hoan, sinh hoạt đông người trên địa bàn tỉnh.

Ngày 16/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký ban hành Công văn số 937/UBND-KGVXNV về việc tạm hoãn việc tổ chức đám cưới, liên hoan, sinh hoạt tập trung đông người. 

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chỉ đạo cho UBND các xã, phường, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích, động viên, vận động trong nhân dân tạm hoãn hoặc điều chỉnh thời gian tổ chức tiệc cưới, liên hoan... cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. 

Trong trường hợp gia đình đã ấn định thời gian tổ chức mà không thể điều chỉnh thì hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Thuận và các tổ chức thành viên, các cơ quan thuộc UBND tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền cho hội viên, quần chúng nhân dân và cán bộ, công chức trong đơn vị mình về nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức vì cộng đồng, bảo vệ sức khỏe cho gia đình, cho mọi người, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới; hạn chế việc tổ chức, tham gia tiệc cưới, liên hoan, sinh hoạt tập trung đông người, góp phần cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tạm hoãn việc tổ chức đám cưới, liên hoan, sinh hoạt tập trung đông người trên địa bàn Bình Thuận - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã ghi nhận 9 ca nhiễm Covid-19 (tất cả đều có liên quan đến ca bệnh số 34 là một doanh nhân ở TP Phan Thiết, sau khi từ Mỹ về Tân Sơn Nhất ngày 2/3 đã phát hiện nhiễm bệnh). Hiện sức khỏe của các ca nhiễm ổn định, đang được điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Trong ngày 16/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Thuận cũng cho biết có 29/29 mẫu bệnh phẩm có kết quả âm tính, ngày 15/3 là 81/81 mẫu âm tính (những người tiếp xúc gần với các ca nhiễm bệnh). Hôm nay, Bình Thuận sẽ gửi tiếp 17 mẫu để xét nghiệm, dự kiến ngày mai sẽ có kết quả.

Tạm hoãn việc tổ chức đám cưới, liên hoan, sinh hoạt tập trung đông người trên địa bàn Bình Thuận - Ảnh 3.

Văn Tiên - Nhịp Sống Việt

NỔI BẬT TRANG CHỦ