• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tấm huy chương muộn của VĐV Trần Lê Quốc Toàn: "Nếu ngày đó nhận huy chương thì tôi nghĩ có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn"

Thể thao 14/07/2021 11:13

(Tổ Quốc) - Sau gần một thập kỷ đằng đẵng, VĐV Trần Lê Quốc Toàn mới được sở hữu tấm HCĐ Olympic 2012 môn Cử tạ.

Vừa qua, Ủy ban Olympic quốc tế IOC mới chính thức xác nhận VĐV Valentin Hristov của Azerbajan bị tước HCĐ tại Olympic 2012 do có kết quả xét nghiệm doping dương tính. Tấm huy chương này được IOC gửi tới Ủy ban Olympic Việt Nam để trao cho Trần Lê Quốc Toàn, người xếp thứ 4 ở nội dung này khi đó.

Tấm huy chương muộn của VĐV Trần Lê Quốc Toàn: "Nếu ngày đó nhận huy chương thì tôi nghĩ có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn" - Ảnh 1.

Sau gần một thập kỷ đằng đẵng, VĐV Trần Lê Quốc Toàn mới được sở hữu tấm HCĐ Olympic 2012 môn Cử tạ (Ảnh: Getty)

Như vậy, sau gần một thập kỷ đằng đẵng, VĐV Trần Lê Quốc Toàn mới được sở hữu tấm HCĐ Olympic 2012, đáng lẽ thuộc về bản thân nếu như không chịu ảnh hưởng của tệ nạn doping. Tấm huy chương trên đã được đích thân Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh trao cho Trần Lê Quốc Toàn tại Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic 2020 diễn ra vào tối ngày 13/7 vừa qua.

"Mới đầu tôi nghe rất nhiều về điều này nhưng không nghĩ sẽ nhận được. Bây giờ, tôi thực sự rất hạnh phúc khi nhận được vinh dự này. Đây không chỉ là vinh dự cho riêng bản thân tôi mà còn là vinh dự của thể thao Việt Nam, cho cả thầy HLV và gia đình tôi. Đây là tấm huy chương đáng trân trọng nhất trong cuộc đời sự nghiệp của tôi" - VĐV Trần Lê Quốc Toàn chia sẻ tại buổi lễ.

Sai phạm trong việc sử dụng chất cấm của VĐV Valentin Hristov không chỉ trực tiếp cướp đi toàn bộ công sức tập luyện trong nhiều năm, mà còn khiến sự nghiệp của VĐV gốc Đà Nẵng có nhiều thay đổi.

Thất bại năm ấy khiến Quốc Toàn chịu ảnh hưởng khá nặng nề. VĐV 32 tuổi cho biết, sau khi chỉ về thứ 4 chung cuộc, bản thân anh cảm thấy thất vọng và có phần hơi chùn bước khi những thành tích đạt được không xứng đáng. Cộng với việc bị dính chấn thương khá nặng, Quốc Toàn đã không thể vực dậy ở những năm tiếp theo.

"Nếu ngày đó nhận huy chương thì tôi nghĩ có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn để cố gắng đạt thành tích cao hơn, cố gắng hơn ở các giải quốc tế, những giải đấu có thể khẳng định tên tuổi của mình" - VĐV Quốc Toàn bày tỏ sự tiếc nuối.

Như vậy, sau tấm HCB của đô cử Hoàng Anh Tuấn giành được tại Olympic Bắc Kinh 2008, đây là tấm HC thứ 2 mà đội tuyển cử tạ Việt Nam có được tại đấu trường danh giá này. Tấm huy chương tại đấu trường khốc liệt nhất 9 năm trước giờ vẫn vô cùng quý giá, sẽ tiếp sức cho Đoàn TTVN thêm tự tin, quyết tâm giành huy chương trong những ngày sắp tới.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ