• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình là ai?

Thời sự 20/11/2020 20:07

(Tổ Quốc) - Chiều 20/11, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Bình tổ chức kỳ họp lần thứ 17 để bầu Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Trần Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình với số phiếu 47/47, đạt tỉ lệ 100%.

Ông Trần Thắng (SN 1966; quê ở xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình); Trình độ: Thạc sĩ kinh tế chính trị, cao cấp lý luận chính trị; là cán bộ trưởng thành từ cơ sở tại huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình là ai? - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh và tân Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, ông Trần Thắng từng giữ các chức vụ Bí thư Thị ủy Ba Đồn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Mới đây, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 17, ông Trần Thắng được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Cũng tại kỳ họp lần này, ông Trần Hải Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016- 2021 với 45/47 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 96%.

Ông Trần Hải Châu (SN 1966; quê ở xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Trình độ học vấn: Thạc sĩ Khoa học Địa lý tự nhiên, cử nhân Quản trị kinh doanh, cử nhân Khoa học Địa lý - Địa chất; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

HĐND tỉnh Quảng Bình cũng tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình đối với ông Hoàng Đăng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (nhiệm kỳ 2016- 2021) đối với ông Trần Công Thuật (nghỉ hưu theo chế độ); miễn nhiệm chức vụ phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Tiến Dũng (nghỉ hưu theo chế độ).

Miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với Đại tá Trần Hải Quân - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, nay là Tư lệnh Bộ Tư lệnh cảnh vệ và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình./.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ