• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tân HLV Hà Nội FC giữ nguyên mục tiêu nằm trong nhóm top đầu

Thể thao 05/04/2021 14:45

(Tổ Quốc) - Sau 2 ngày nhận vị trí HLV trưởng CLB Hà Nội FC, HLV Hoàng Văn Phúc đã có buổi gặp mặt báo chí đầu tiên.

Chia sẻ về suy nghĩ khi đưa ra quyết định đảm nhận vị trí HLV trưởng đội bóng thủ đô, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: "Vừa rồi tôi đang giữ chức vụ Giám đốc đào tạo trẻ Hà Nội và cùng U19 Hà Nội đá ở Bình Dương. Bản thân tôi cũng ở Hà Nội lâu, làm nhiều lĩnh vực rồi được giao phụ trách đào tạo trẻ. Khi đang làm việc cùng U19 Hà Nội nhận lời mời từ lãnh đạo. Nhiệm vụ lúc này khó khăn nhưng lãnh đạo có lời thì tôi nhận".

Tân HLV Hà Nội FC giữ nguyên mục tiêu nằm trong nhóm top đầu - Ảnh 1.

Mục tiêu của Hà Nội FC vẫn không thay đôi

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, sau một quãng thời gian dài gắn bó, việc thay đổi HLV với các cầu thủ sẽ gây tác động tâm lý nhất định. Dẫu vậy, nhà cầm quân sinh năm 1964 vẫn có những lợi thế nhất định khi đã có quan hệ với một số cầu thủ từng thi đấu ở đội trẻ, được đôn từ giải hạng Nhất lên. Do đó, mục tiêu bám đuổi các đội nhóm trên vẫn nằm trong khả năng của đội.

Bên cạnh đó, HLV Hoàng Văn Phúc cũng cho rằng, lối chơi kiểm soát bóng, tấn công nhanh được HLV Phan Thanh Hùng và HLV Chu Đình Nghiêm xây dựng từ trước tới nay để thay đổi sẽ cần thời gian.

"Để xây dựng được ý tưởng chiến thuật thì cần có thời gian. Quan trọng là tinh thần cầu thủ. Họ đã chơi rất lâu với HLV Chu Đình Nghiêm nên khi thay HLV trưởng sẽ có ảnh hưởng tâm lý. Tôi mới nhận nhiệm vụ được 2 ngày. Mọi ý tưởng chiến thuật từ HLV Phan Thanh Hùng và HLV Chu Đình Nghiêm về kiểm soát bóng, tấn công nhanh vẫn rất hợp lý. Do vậy, nếu có sự thay đổi thì phải đến cuối mùa hoặc giữa mùa giải. Cái đó cần thời gian dài", HLV Hoàng Văn Phúc cho hay.

Ở thời điểm hiện tại, Hà Nội FC đang gặp khá nhiều vấn đề từ lực lượng nhân sự tới tâm lý cầu thủ. Tại vòng 7 tới đây, đội bóng thủ đô sẽ chạm trán ĐKVĐ Viettel trên sân Hàng Đẫy. Đây sẽ là trận đấu ra mắt được đánh giá là khá khó khăn với HLV Hoàng Văn Phúc trong bối cảnh Hà Nội FC đang gặp nhiều vấn đề về lực lượng nhân sự

"Khó khăn lớn nhất của Hà Nội hiện tại là tình hình chấn thương ở các tuyến. Không chỉ các cầu thủ ngoại có chất lượng như Bruno gặp vấn đề, cả những cầu thủ nội như Hùng Dũng, Đình Trọng cũng không thể ra sân. Đội nào cũng vậy thôi nhưng khó khăn của Hà Nội là nhiều vị trí chủ lực bị chấn thương. Tôi rất thông cảm với anh Nghiêm đã làm lâu năm và làm rất tốt. Khi HLV xây dựng đội hình, các vị trí trụ cột chấn thương là không may mắn. Hiện có những cầu thủ đá được nhiều vị trí, hy vọng là họ thích ứng nhanh. Tôi đã trao đổi để tìm phương án tốt nhất, các cầu thủ rất quyết tâm. Đây là cơ hội cho các cầu thủ chưa thi đấu thể hiện mình", HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Cũng theo vị tân thuyền trưởng của đội bóng thủ đô, mục tiêu của đội trong mùa giải này là nằm trong nhóm top trên vẫn không thay đổi. Đồng thời, toàn đội cũng đặt tham vọng vô địch.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ