• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tận hưởng nốt mùa hè trên đảo Lý Sơn để thấy được tại sao nơi này lại khiến nhiều người say mê đến thế

Thực hiện: HTP | 01/09/2022

(Tổ Quốc) - Một trong những hòn đảo nên đặt chân đến một lần trong đời.

Lý Sơn là một trong những hòn đảo được nhiều người lựa chọn là địa điểm dừng chân mùa hè này. Không chỉ được mệnh danh là "Maldive ở Việt Nam" mà còn là "Vương quốc tỏi". 

Tận hưởng nốt mùa hè trên đảo Lý Sơn - viên ngọc xanh ở Quảng Ngãi dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 1.

Ảnh: tripv.vn

Là một huyện đảo thuộc tỉnh Quảng Ngãi, đảo Lý Sơn gồm 3 đảo nhỏ: Cù Lao Ré (đảo Lớn), xã đảo An Bình (đảo Bé) và hòn Mù Cu, nằm cách đất liền khoảng 30 km. Lý Sơn còn là một huyện đảo hoang sơ, chi phí du lịch tiết kiệm nên là điểm đến hấp dẫn. 

Tận hưởng nốt mùa hè trên đảo Lý Sơn - viên ngọc xanh ở Quảng Ngãi dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 2.

Ảnh: Đỗ Kim Anh.

Lý Sơn mùa nào đẹp nhất?

Do vị trí địa lý nên ở Lý Sơn có hai mùa mưa nắng rõ rệt, thời điểm đẹp nhất để đi Lý Sơn từ tháng 4 đến đầu tháng 9. Thời tiết lúc này ổn định, ít mưa, nhiều nắng. Từ tháng 9 đến tháng 12 thì chịu ảnh hưởng của bão và biển động. Tuy nhiên nếu đi Lý Sơn bạn cần xem xét và theo dõi thời tiết trước để tránh những ngày biển động khó khăn cho việc di chuyển. Vì vậy tranh thủ dịp nghỉ lễ này để tận hưởng mùa hè tại đảo Lý Sơn.

Ảnh: Thảo Quyết Linh. 

Di chuyển và ở đâu khi đến Lý Sơn 

Hiện tại chỉ có một cách duy nhất để đến đảo Lý Sơn là di chuyển bằng tàu thủy từ cảng Sa Kỳ. Với giá dao động từ 300.000-340.000 đồng/người (khứ hồi). Thời gian di chuyển khoảng gần 40 phút. Nếu đi dịp nghỉ lễ thì bạn cần liên hệ đặt trước. 

Tận hưởng nốt mùa hè trên đảo Lý Sơn - viên ngọc xanh ở Quảng Ngãi dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 4.

Ảnh: Hiền Ngô.

Ở Lý Sơn hiện nay cũng khá nhiều nhà nghỉ, khách sạn, homestay với giá trung bình khoảng từ 200.000-400.000 đồng/đêm. Một số homestay bạn có thể tham khảo như Bep's House, Bé Ecolodge... hoặc khu nghỉ dưỡng Lý Sơn Pearl Hotel & Resort có view biển.

Chơi gì ở Lý Sơn?

Cổng Tò Vò

Cổng Tò Vò là một trong những địa điểm đứng đầu danh sách khi đến với Lý Sơn. Từ Cầu cảng đảo Lý Sơn, bạn chỉ cần đi theo đường bờ kè khoảng hơn 1km là có thể đến Cổng Tò Vò. 

Tận hưởng nốt mùa hè trên đảo Lý Sơn - viên ngọc xanh ở Quảng Ngãi dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 5.

Cổng Tò Vò này là một “vòm cổng” bằng đá cao khoảng 2,5m, có hình thù kỳ vĩ do thiên nhiên tạo nên. Theo người dân địa phương, nham thạch phun trào từ núi lửa cách đây 2 triệu năm trước bị đông cứng khi gặp nước biển đã tạo thành cổng vòm. Đến đây vào lúc hoàng hôn chắc chắn bạn sẽ có những bức ảnh sống ảo để đời. 

Ảnh: @k_iim_mmm, @haihanguyen1211. 

Chùa Hang

Ngôi chùa có tuổi đến 400 năm, nằm trong hang đá lớn ở lưng chừng núi ngay gần cổng Tò Vò. Chùa nằm sâu trong hang, dài 24m, cao 3,2m. Nơi đây thờ Phật và các vị có công khai hoang hòn đảo này. Đoạn đường núi lên chùa có view ngắm nhìn cánh đồng tỏi và xóm làng yên bình. 

Đỉnh Thới Lới

Đây là một trong 5 ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động ở đây, phần mỏm đá nhô ra nhìn xuống biển. Núi có độ cao khoảng 170m so với mực nước biển và đỉnh núi là lòng chảo với hồ nước ngọt cung cấp nước cho người dân. Ở đây có cột cờ tổ quốc cao 20m là điểm đến yêu thích của nhiều người. 

Tận hưởng nốt mùa hè trên đảo Lý Sơn - viên ngọc xanh ở Quảng Ngãi dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 7.

Ảnh: Hà Trang.

Hang Câu

Nơi đây được tạo nên từ tự nhiên bởi sóng và gió biển bào mòn vào thân núi đá qua nhiều năm. Sở hữu khung cảnh hoang sơ, thơ mộng Hang Câu là điểm đến thu hút du khách đến với Lý Sơn với một bên là núi non hùng vĩ, một bên là biển trời. Hang Câu được xem là điểm phát triển tiềm năng của dịch vụ du lịch tại đảo Lý Sơn với các hoạt động như chèo thuyền kayak, tắm biển...

Tận hưởng nốt mùa hè trên đảo Lý Sơn - viên ngọc xanh ở Quảng Ngãi dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 9.

Ảnh: Đỗ Kim Anh.

Tận hưởng nốt mùa hè trên đảo Lý Sơn - viên ngọc xanh ở Quảng Ngãi dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 10.

Ảnh: Thảo Quyết Linh

Đảo Bé

Nơi đây có diện tích nhỏ nhưng cảnh đẹp không thua gì so với đảo Lớn. Cách đảo Lớn khoảng 3 hải lý, nếu đi ca nô thì mất khoảng hơn 10 phút. Đến đảo Bé chắc chắn bạn sẽ không khỏi choáng ngợp trước biển xanh, nắng vàng cùng những mỏm đá trầm tích núi lửa hình vòng cung ôm lấy biển. Đi thuyền thúng trên đảo là trải nghiệm mà bạn nên thử để ngắm san hô. 

Tận hưởng nốt mùa hè trên đảo Lý Sơn - viên ngọc xanh ở Quảng Ngãi dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 11.

Ảnh: Hằng Bắp.

Hòn Mù Cu

Nếu những nơi kể trên là địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp thì hòn Mù Cu là nơi ngắm bình minh đẹp trên đảo. Nằm ngay trung tâm đảo Lý Sơn, chưa được khai thác du lịch nhiều nên nơi đây vẫn còn khá hoang sơ, bình yên. 

Ảnh: Anh Đào. 

Đến đây, bạn có thể ngâm mình trong dòng nước biển trong vắt, đẹp mê hồn. Và còn gì tuyệt vời hơn khi được trải nghiệm lặn biển ngắm san hô dày đặc dưới lòng biển. 

Tận hưởng nốt mùa hè trên đảo Lý Sơn - viên ngọc xanh ở Quảng Ngãi dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 14.

Ảnh: Anh Đào

Ở Lý Sơn ăn gì?

Cũng giống như những hòn đảo khác, ở Lý Sơn đặc sản là hải sản, đặc biệt phải kể đến là là cua huỳnh đế, tôm hùm, ốc cừ, cá tà ma, chả cá... Một số đặc sản khác là gỏi tỏi, nộm rong biển, bún riêu cua, dưa hấu hắc mỹ nhân, ốc tượng, bánh ít lá gai, cháo nhum... Ngoài ra, bạn có thể mua tỏi, hải sản khô về làm quà. 

Tuy nhiên có một lưu ý khi đến với Lý Sơn, nhớ mang kem chống nắng thoa thường xuyên vì nắng ở đây rất gắt. Đặc biệt, sóng ở Lý Sơn cực mạnh nên chuẩn bị thuốc chống say. 


NỔI BẬT TRANG CHỦ