• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tăng cường các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán

Văn hoá 21/01/2020 14:52

(Tổ Quốc) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội Xuân Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền dân tộc.

Tăng cường các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Các chương trình nghệ thuật tổ chức chu đáo, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân đón Tết.

Cụ thể, các đơn vị xây dựng Kế hoạch và tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết; chú trọng tổ chức các lễ hội Xuân, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao phục vụ nhân dân tại các khu vui chơi, giải trí, các Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng cấp xã, phục vụ chiến sĩ, đồng bào ở vùng sâu, biên giới, căn cứ kháng chiến.

Các chương trình phải có nội dung, tiết mục được chọn lọc đặc sắc tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ và thành quả của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương, đất nước, gắn chương trình nghệ thuật mừng xuân với kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 130 năm ngày sinh nhật Bác. Các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí được tổ chức chu đáo, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đúng theo quy định của pháp luật.

Đối với công tác tổ chức lễ hội tại các di tích, các nơi thờ tự, thực hành tín ngưỡng, cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về các giá trị lịch sử văn hóa của di tích, ý nghĩa của lễ hội, vận động du khách thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội. Phát huy tính tích cực, sáng tạo của nhân dân trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Đồng thời, tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra các chương trình biểu diễn nghệ thuật, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội thu lợi bất chính, mê tín dị đoan, các sản phẩm văn hóa độc hại góp phần giữ vững môi trường văn hóa xã hội lành mạnh. Tăng cường quản lý và kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và phương tiện phục vụ du khách tham quan.


Nguyễn Toàn

NỔI BẬT TRANG CHỦ