• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tăng cường đẩy mạnh hợp tác giáo dục, khoa học công nghệ giữa Việt Nam – Ba Lan

Giáo dục 29/11/2017 14:47

(Tổ Quốc) -Sáng 29/11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Ba Lan Jaroslaw Gowin. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi tiếp đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Ba Lan Jaroslaw Gowin tại trụ sở Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Thủ tướng Jaroslaw Gowin nhất trí cho rằng cần đẩy mạnh quan hệ hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Ba Lan trong giáo dục, khoa học-công nghệ. (Ảnh: baochinhphu)

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướngVũ Đức Đam nhấn mạnh giáo dục, khoa học-công nghệ là lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Ba Lan từ năm 1960 đến nay. Công cuộc xây dựng và phát triển của Việt Nam đã và đang có sự đóng góp công sức, kiến thức của hàng nghìn sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam được đào tạo tại Ba Lan.

Xu hướng hội nhập ngày càng sâu rộng, cùng sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ là vừa là yêu cầu, vừa là điều kiện thúc đẩy hai bên tăng cường hợp tác hơn nữa về giáo dục, khoa học-công nghệ.

Đồng quan điểm với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Ba Lan Jaroslaw Gowin đánh giá cao việc Bộ Khoa học và Giáo dục Ba Lan cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác mới về giáo dục đại học. Nổi bật lên trong bản thỏa thuận hợp tác là việc nâng số học bổng hai bên cung cấp cho nhau lên 20 suất mỗi năm. Cơ sở thỏa thuận này sẽ giúp hai bên tăng cường trao đổi sinh viên trong những lĩnh vực Ba Lan có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như kỹ thuật, mỏ - địa chất, nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm.

Ngay sau lễ ký Ý định thư thành lập khóa học tiếng Ba Lan giữa trường Đại học Hà Nội và Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Ba Lan, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ mong muốn bộ giáo dục hai nước sớm đàm phán, ký hiệp định công nhận văn bằng tương đương để tạo thuận lợi cho sinh viên, nghiên cứu sinh hai nước khi làm thủ tục xin học, nhập học.

Đăng Huy (t/h)

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ