• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tăng cường hợp tác đào tạo văn hóa, du lịch giữa Việt Nam - Liên bang Nga

Thực hiện: Xuân Trường (Từ Saint Peterburg, Liên bang Nga) | 06/07/2024

(Tổ Quốc) - Chiều 5/7, trong khuôn khổ Những ngày văn hóa Việt Nam tại Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ VHTTDL thăm và làm việc tại trường Đại học Quốc gia Sankt-Peterburg (St Petersburg State University).

Tham dự buổi làm việc có Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa; Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Danh Hoàng Việt; Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Lê Phúc; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao TP. HCM Trần Thế Thuận.

Tăng cường hợp tác đào tạo văn hóa, du lịch giữa Việt Nam - Liên bang Nga - Ảnh 1.

Bộ VHTTDL Việt Nam làm việc với trường Đại học Quốc gia Sankt-Peterburg.

Về phía trường Đại học Quốc gia Sankt-Peterburg có ông Kropachev Nikolay Mikhailovich – Hiệu trưởng, thành viên tương ứng của Viện Hàn lâm Khoa học Nga; ông Andryushin Sergey Vladimirovich – Phó Hiệu trưởng phụ trách hoạt động quốc tế; ông Vladimir Nikolaevich Kolotov – Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Quốc gia Sankt - Petersburg, Trưởng khoa Lịch sử Viễn Đông.

Tăng lượng sinh viên Việt Nam được đào tạo tại Đại học Quốc gia Sankt-Peterburg

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ vui mừng khi được đến thăm và làm việc Đại học Quốc gia Sankt-Peterburg, một trong những ngôi trường có truyền thống, bề dày lịch sự vào đúng thời điểm nhà trường đang tổ chức rất nhiều hoạt động kỷ niệm 300 năm thành lập trường.

Tăng cường hợp tác đào tạo văn hóa, du lịch giữa Việt Nam - Liên bang Nga - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh việc là trường đại học danh tiếng, nơi đào tạo nhân tài cho nước Nga và học viên ở các quốc gia khác Đại học Quốc gia Sankt-Peterburg còn rất đặc biệt đối với nhân dân Việt Nam khi trong trường có Viện Hồ Chí Minh.

"Việc thành lập Viện Hồ Chí Minh không chỉ có ý nghĩa là là nơi nghiên cứu chuyên sâu về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn thể hiện tình cảm của người Nga với Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi - vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới", Bộ trưởng bày tỏ.

Theo Bộ trưởng, ở góc độ học thuật, khi nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong các của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng giúp những người bạn Nga và những học viên các nước đang học tập tại đây hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam thông qua hình ảnh của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Chúc mừng những thành tựu mà Đại học Quốc gia Sankt-Peterburg đạt được trong 300 năm qua, Bộ trưởng gửi lời cảm ơn chân thành tới việc nhà trường thường xuyên quan tâm để Viện Hồ Chí Minh thực hiện chức năng nghiên cứu của mình. Qua đó, góp phần giúp Việt Nam và Liên bang Nga thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt trên tinh thần đối tác chiến lược toàn diện.

Tăng cường hợp tác đào tạo văn hóa, du lịch giữa Việt Nam - Liên bang Nga - Ảnh 3.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và đoàn công tác thăm Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Quốc gia Sankt - Petersburg

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, trong chuyến công tác lần này, bên cạnh việc tổ chức Những ngày văn hóa Việt Nam tại Nga, Bộ trưởng đã có các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Văn hóa Liên bang Nga, hội đàm và ký Bản hợp tác ghi nhớ hợp tác với Bộ trưởng Thể thao Liên bang Nga, thống nhất các quan điểm về thúc đẩy phát triển du lịch cũng như hợp tác phát triển kinh tế, thương mại.

"Chúng tôi rất vui mừng khi các cấp lãnh đạo đều nhận định đây là thời điểm để chúng ta tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước, thúc đẩy các quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất. Dù trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động nhưng Việt Nam và Nga vẫn là những người bạn chí tình, chí nghĩa", Bộ trưởng bày tỏ.

Tại cuộc làm việc với Đại học Quốc gia Sankt-Peterburg, Bộ trưởng mong muốn tìm hiểu thêm về vấn đề sinh viên Việt Nam đang học tại trường. Theo Bộ trưởng, mặc dù Chính phủ hai nước và nhà trường đều tạo điều kiện thuận lợi nhưng số lượng sinh viên Việt Nam học ở trường vẫn còn khiêm tốn.

Tăng cường hợp tác đào tạo văn hóa, du lịch giữa Việt Nam - Liên bang Nga - Ảnh 4.

Bộ trưởng và đoàn công tác đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trường Đại học Quốc gia Sankt - Petersburg. Đây là bức tượng chân dung đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt tại Saint Peterburg.

Bộ trưởng mong muốn thời gian tới, sẽ có thêm nhiều sinh viên Việt Nam đến học tại với Đại học Quốc gia Sankt-Peterburg hơn nữa, đặc biệt là các sinh viên thuộc khối văn hóa, nghệ thuật mà nhà trường có nhiều thế mạnh.

Thúc đẩy hợp tác đào tạo văn hóa, du lịch

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Kropachev Nikolay Mikhailovich – Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Sankt-Peterburg cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và đoàn công tác của Bộ VHTTDL đã dành thời gian đến thăm và làm việc tại trường.

Trao đổi những vấn đề cụ thể, ông Kropachev Nikolay Mikhailovich cho biết, việc sinh viên Việt Nam theo học tại trường còn chưa nhiều là do điều kiện đầu vào của nhà trường cao, đặc biệt sinh viên muốn theo học phải biết tiếng Nga. Vì vậy, để có nhiều sinh viên Việt Nam theo học tại trường, phải đảm bảo được việc đào tạo tiếng Nga cho sinh viên.

"Nếu được ủng hộ chúng tôi sẽ mở văn phòng đại diện của trường tại Việt Nam để tổ chức dạy tiếng Nga cho sinh viên. Hiện Đại học Quốc gia Sankt-Peterburg đã có 120 trung tâm dạy tiếng Nga trên 50 quốc gia, vì thế chúng tôi rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này", ông Kropachev Nikolay Mikhailovich nói.

Tăng cường hợp tác đào tạo văn hóa, du lịch giữa Việt Nam - Liên bang Nga - Ảnh 5.

Ông Kropachev Nikolay Mikhailovich – Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Sankt-Peterburg phát biểu tại buổi làm việc.

Trao đổi các nội dung về chuyên ngành đào tạo, Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Sankt-Peterburg cho biết, nhà trường có nhiều lợi thế trong đào tạo các ngành văn hóa, du lịch.

Trường sẵn sàng phối hợp với Bộ VHTTDL tổ chức đào tạo cho sinh viên Việt Nam trong các lĩnh vực chuyên ngành về văn hóa và du lịch với những giáo trình, bài giảng riêng biệt.

"Chúng tôi có thẩm quyền soạn thảo tiêu chuẩn giáo dục riêng của mình và tạo ra các giáo trình khác nhau để áp dụng với từng đối tượng", ông Kropachev Nikolay Mikhailovich nói.

Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Sankt-Peterburg đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng có thể tham gia đứng đầu Hội đồng giáo trình hoặc khuyến nghị các giáo trình tham khảo để từ đó, nhà trường có thể đào tạo các chuyên gia đáp ứng nhu cầu của ngành văn hóa, thể thao và du lịch ở Việt Nam.

Một trong những lĩnh vực hợp tác khác mà Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Sankt-Peterburg đề xuất Bộ VHTTDL phối hợp đó là việc tổ chức giáo trình trực tuyến để thông tin nhiều hơn về thành tựu văn hóa, thể thao du lịch của Việt Nam.

Cho biết Đại học Quốc gia Sankt-Peterburg từng nằm trong top 3 thế giới về các loại giáo trình trực tuyến, ông Kropachev Nikolay Mikhailovich khẳng định nhà trường có kinh nghiệm để thực hiện tốt nội dung này.

Tăng cường hợp tác đào tạo văn hóa, du lịch giữa Việt Nam - Liên bang Nga - Ảnh 6.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm.

Cảm ơn các thông tin trao đổi và những ý kiến đề xuất của Đại học Quốc gia Sankt-Peterburg, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết cuộc làm việc với lãnh đạo nhà trường rất có ý nghĩa với Bộ VHTTDL.

"Người Việt Nam có câu "tầm sư học đạo", chúng tôi đến đây với muốn được lắng nghe những ý kiến tâm huyết của nhà khoa học về vấn đề đào tạo. Từ những ý kiến tại buổi làm việc hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để trong tương lai rất gần, Bộ VHTTDL và Đại học Quốc gia Sankt-Peterburg có thể ký được một Bản ghi nhớ về hợp tác trong đào tạo", Bộ trưởng nói.

Cho biết quan điểm đào tạo của Đại học Quốc gia Sankt-Peterburg có rất nhiều điểm tương đồng với Bộ VHTTDL, Bộ trưởng đề nghị hai bên sẽ cử bộ phận đại diện để soạn thảo chi tiết các nội dung hợp tác.

Trong đó nhấn mạnh hai nhóm ngành Việt Nam đang rất cần và Đại học Quốc gia Sankt-Peterburg có lợi thế là đào tạo quản trị du lịch chất lượng cao và đào tạo một số loại hình nghệ thuật.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và đoàn công tác đã tham quan khuôn viên nhà trường, thăm viện Hồ Chí Minh và dâng hoa tưởng nhớ tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt tại trường.

NỔI BẬT TRANG CHỦ