• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tạo mạch nguồn cảm xúc để người dân tiếp tục gắn bó với nghệ thuật dân gian và thể thao truyền thống dân tộc

Thực hiện: Thu Mai - Ảnh: Hoảng Tuyên | 04/11/2023

(Tổ Quốc) - Hòa chung trong không khí phấn khởi, thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu (01/01/2004 - 01/01/2024), tối ngày 3/11, UBND tỉnh Lai Châu phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 lần thứ nhất và Tuần Du lịch, Văn hóa Lai Châu năm 2023. Sự kiện này có ý nghĩa rất quan trọng đối với đồng bào các dân tộc có số dân dưới 10.000 người.

Tạo mạch nguồn cảm xúc để người dân tiếp tục gắn bó, đam mê với nghệ thuật dân gian và thể thao truyền thống dân tộc  - Ảnh 1.

Lần đầu tiên tổ chức "Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000"

Dự lễ khai mạc, về phía đại biểu cơ quan trung ương có ông Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; bà Tòng Thị Phóng - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; bà Trịnh Thị Thuỷ - Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội Văn hoá các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I, Tuần Du lịch - Văn hoá Lai Châu năm 2023.

Về phía tỉnh Lai Châu có bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội... dự.

Văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số rất ít người là di sản quý giá, đó không chỉ là tài sản của riêng một vùng đất, con người hay địa phương, mà còn là tài sản vô giá của quốc gia, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng và thống nhất của nền văn hóa Việt Nam.

Chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào các dân tộc có số dân dưới 10.000 người nói riêng về cả vật chất và tinh thần là việc làm có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tạo mạch nguồn cảm xúc để người dân tiếp tục gắn bó, đam mê với nghệ thuật dân gian và thể thao truyền thống dân tộc  - Ảnh 2.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy phát biểu tại Lẽ Khai mạc.

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy khẳng định: "Các hoạt động này chính là sân chơi bổ ích, lành mạnh, tạo mạch nguồn đầy cảm xúc cho các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đã gắn bó, đam mê với nghệ thuật dân gian và thể thao truyền thống dân tộc.

Ban Tổ chức hy vọng các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội sẽ tạo nên một bức tranh sinh động, rực rỡ sắc màu nhưng không kém phần tinh tế và đa dạng về toàn cảnh đời sống văn hóa của các dân tộc có số dân dưới 10.000 người.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương bày tỏ: "Chúng tôi ý thức sâu sắc được rằng, đây là cơ hội quý báu hơn bao giờ hết để chúng ta được chứng kiến các đoàn về tham dự Ngày hội trình diễn những nét đặc trưng, bản sắc văn hóa độc đáo và đặc sắc nhất; cùng trao đổi kinh nghiệm, giao lưu, học hỏi, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh, phát huy những giá trị cốt lõi về văn hóa truyền thống tốt đẹp của 14 dân tộc có số dân dưới 10.000 người đến từ 11 tỉnh trong cả nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng bào các dân tộc trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam."

Tại Lễ Khai mạc, đại diện lãnh đạo Bộ VHTTDL, lãnh đạo tỉnh Lai Châu đã trao Cờ lưu niệm và hoa cho các tỉnh tham dự Ngày hội.

Tạo mạch nguồn cảm xúc để người dân tiếp tục gắn bó, đam mê với nghệ thuật dân gian và thể thao truyền thống dân tộc  - Ảnh 3.

Tại Lễ Khai mạc, đại diện lãnh đạo Bộ VHTTDL, lãnh đạo tỉnh Lai Châu đã trao Cờ lưu niệm và hoa cho các tỉnh tham dự Ngày hội.

Ngay sau phần lễ, Chương trình Nghệ thuật khai mạc Ngày hội diễn ra với 3 chương: "Khát vọng vươn lên cùng đại ngàn"; "Lung linh sắc màu đại ngàn"; "Lai Châu kỳ vĩ - Vui ngày hội."

Chương trình nghệ thuật tuyển chọn các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc độc đáo mang đậm bản sắc các dân tộc và một số ca khúc nổi bật của các tỉnh có đồng bào dân tộc ít người sinh sống, nhằm giới thiệu quảng bá văn hóa, tín ngưỡng, những quan niệm, những đổi thay đi lên của cuộc sống, những giá trị tinh hoa trong nghệ thuật âm nhạc, nghệ thuật trình diễn dân gian; các sản phẩm tinh túy từ bàn tay các chị, các mẹ, các em trong làng nghề thêu hoa - dệt vải và các bác, các anh trong nghệ thuật đan lát đồ thủ công mỹ nghệ...

Chương trình Nghệ thuật khai mạc Ngày hội diễn ra với 3 chương: "Khát vọng vươn lên cùng đại ngàn"; "Lung linh sắc màu đại ngàn"; "Lai Châu kỳ vĩ - Vui ngày hội."

Bằng hình thức nghệ thuật diễn xướng dân ca, dân vũ, dân nhạc, sân khấu dân gian truyền thống, hoạt cảnh vui nhộn... kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn các trường đoạn; nhất là có các nghệ nhân trực tiếp tham gia trong các cảnh diễn cùng với lời bình tạo nên sức sống giữa thiên nhiên hùng vĩ kích thích sự hiếu kỳ tới mọi du khách...

Tạo mạch nguồn cảm xúc để người dân tiếp tục gắn bó, đam mê với nghệ thuật dân gian và thể thao truyền thống dân tộc  - Ảnh 5.

Bằng hình thức nghệ thuật diễn xướng dân ca, dân vũ, dân nhạc, sân khấu dân gian truyền thống, hoạt cảnh vui nhộn...tạo nên sức sống giữa thiên nhiên hùng vĩ kích thích sự hiếu kỳ tới mọi du khách...

Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I tại tỉnh Lai Châu và Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2023 với chủ đề “Sắc màu văn hóa - Hội tụ và lan tỏa” diễn ra từ ngày 3 đến 5/11.

NỔI BẬT TRANG CHỦ