• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tạo nên "cơn mưa HCV", đoàn Việt Nam đứng vị trí thứ 2 ở bảng tổng sắp ASEAN Para Games 12

Thể thao 05/06/2023 08:26

(Tổ Quốc) - Hôm qua mới là ngày đầu tiên, Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á 2023 - ASEAN Para Games 12 khởi tranh. Dù vậy, đoàn Việt Nam đã sớm có những thành tích ấn tượng.

Kết thúc ngày thi đấu hôm qua, 4/6, đoàn Thể thao Việt Nam đã đoạt được tới 18 tấm HCV, 16 tấm HCB và 18 tấm HCĐ. Với thành tích này, chúng ta hiện đứng thứ hai trên BXH huy chương, chỉ sau Indonesia (31 HCV). Đoàn Thái Lan đã có 15 tấm HCV nhưng vẫn phải đứng sau đoàn Việt Nam.

Tạo nên "cơn mưa HCV", đoàn Việt Nam vượt Thái Lan ở bảng tổng sắp ASEAN Para Games 12 - Ảnh 1.

Các môn mà đoàn Việt Nam mang về HCV là bơi, cử tạ, điền kinh (các nội dung ném, đẩy), judo và cờ vua. Thậm chí, các VĐV Việt Nam còn tạo nên 3 kỷ lục đại hội.

Ở nội dung 400m tự do nữ hạng thương tật S7, kình ngư Vi Thị Hằng đã có kỷ lục ASEAN Para Games mới. Trong khi đó, đô cử Đặng Thị Linh Phượng ở nội dung 50kg đã nâng được mức tạ ấn tượng 102 kg. Cũng với môn bơi, tại nội dung 50m ngửa nam hạng thương tật S4, kình ngư Nguyễn Thành Trung thiết lập kỷ lục mới với thành tích 45,59 giây.

Tạo nên "cơn mưa HCV", đoàn Việt Nam vượt Thái Lan ở bảng tổng sắp ASEAN Para Games 12 - Ảnh 2.

Các VĐV Việt Nam đã mang về tới 18 tấm HCV ở ngày thi đấu hôm qua, 4/6.

Tại giải đấu trên đất Campuchia, chúng ta có 164 thành viên, gồm 127 VĐV, 21 HLV… Các môn đoàn Việt Nam tham gia thi đấu là điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo và boccia (bóng gỗ).

Theo trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao, đoàn chúng ta đặt ra mục tiêu chinh phục từ 50 – 55 HCV, để có mặt trong top 4 đoàn xếp hạng cao nhất.

Tới ngày 9/6, ASEAN Para Games 12 sẽ kết thúc. Với khởi đầu rất tốt hiện tại, không loại trừ khả năng đoàn Việt Nam còn đoạt số HCV cao hơn mục tiêu đã đề ra.

Kinh Vân

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ