• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức đối với công tác thể dục, thể thao

Thể thao 22/12/2022 15:02

(Tổ Quốc) - Ngành thể dục thể thao tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác thể dục, thể thao.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác văn hoá, thể thao va du lịch năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 được tổ chức sáng 22/12, Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết, năm 2022 là năm công tác có nhiều khó khăn, thử thách đối với Tổng cục Thể dục thể thao nói riêng và ngành Thể dục thể thao (TDTT) nói chung.

Trong bối cảnh vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch bệnh, gây tác động tới công tác TDTT, khối lượng nhiệm vụ trong lĩnh vực TDTT khá nặng nề, với nhiều nhiệm vụ cấp bách, phức tạp. Song, dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo Bộ VHTTDL, cùng với phương châm "Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến", Tổng cục Thể dục Thể thao đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, trên các mặt công tác.

Về xây dựng thể chế, chính sách: Tổng cục TDTT đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chiến lược phát triển Thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trình Bộ ban hành Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và hoàn thiện trình Bộ Chính trị Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển TDTT trong tình hình mới.

Tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức đối với công tác thể dục, thể thao - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và các Thứ trưởng Bộ VHTTDL chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác văn hoá, thể thao va du lịch năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Về kết quả công tác chuyên môn, TDTT quần chúng tiếp tục có sự phát triển tốt, phong trào Thể dục thể thao quần chúng được phát triển ở tất cả các đối tượng, địa bàn, đặc biệt là các hoạt động TDTT ở cộng đồng, trường học, lực lượng vũ trang, công nhân viên chức.... Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước ở trẻ em và Đại hội TDTT các cấp được các địa phương, ngành tích cực triển khai.

Kết quả tổ chức Đại hội TDTT các cấp có 9.571/10.098 xã, phường, thị trấn, 691/704 quận, huyện tổ chức Đại hội TDTT, 62/63 địa phương tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh. Phong trào tập luyện thể dục thể thao tiếp tục có sự thay đổi rõ nét, ngày càng đông người dân hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao tự giác, thường xuyên.

Một số hình thức tập luyện cộng đồng phát triển mạnh, như chạy bộ, đạp xe, yoga, bóng chuyền hơi.... Trong đó điển hình là phong trào chạy bộ ở Việt Nam phát triển mạnh, đã hình thành cộng đồng đông đảo, ngày càng hội nhập gần hơn với thế giới.

Về thể thao thành tích cao, một trong những nhiệm vụ quan trọng và cũng là thử thách hết sức to lớn của Tổng cục TDTT trong năm 2022 là tổ chức SEA Games 31. Mặc dù chúng ta đã từng tổ chức SEA Games 22 năm 2003 cùng nhiều sự kiện thể thao quốc tế tầm cỡ châu lục, song trong bối cảnh đất nước và 26 khu vực Đông Nam Á còn chịu nhiều ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, khối lượng công việc lớn, phức tạp, thời gian triển khai cấp bách và kinh phí phân bổ chậm thì có thể nói rằng đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, có những thời điểm tưởng chừng không thể hoàn thành.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ VHTTDL mà trực tiếp là Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức SEA Games 31 và Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, Phó Trưởng Ban Tổ chức thường trực, cùng với sự phối hợp chặt chẽ trên tinh thần cộng đồng trách nhiệm của các Cục, Vụ, các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL, Tổng cục Thể dục thể thao đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, tham mưu tổ chức một kỳ SEA Games rất thành công, để lại nhiều ấn tượng đối với bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước.

Đặc biệt, Đoàn Thể thao Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, xếp thứ nhất toàn đoàn tại SEA Games 31, với số huy chương vượt trội (446 huy chương, trong đó có 205 HCV, 125 HCB, 116 HCĐ), phá 21/41 kỷ lục tại Đại hội, bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games của môn Bóng đá nam và huy chương vàng SEA Games lần thứ 7 của đội tuyển bóng đá nữ.

Đến nay có thể khẳng định ngành Thể dục thể thao đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra và các cam kết với lãnh đạo Bộ trong năm 2022.

Tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức đối với công tác thể dục, thể thao - Ảnh 2.

Về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2023, Tổng cục Thể dục thể thao cho biết, năm 2023 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, với nhiều sự kiện thể thao lớn, trong đó có SEA Games lần thứ 32 tại Campuchia, Đại hội Thể thao châu Á tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Trong bối cảnh đó, Tổng cục Thể dục thể thao xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 là: Tiếp tục hoàn thiện thể chế về thể dục thể thao nhằm đáp ứng và phù hợp với tình hình mới, trong đó tập trung triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước tại Nghị quyết, Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đổi mới nội dung, cách thức tổ chức Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", lồng ghép với việc thực hiện với phong trào, cuộc vận động lớn, chương trình mục tiêu quốc gia tạo thành phong trào rèn luyện thân thể sôi nổi, rộng khắp trong nhân dân.

Tăng cường đầu tư, chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự SEA Games 32, ASIAD 19, vòng loại Olympic 2024; tổ chức các giải thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả trong bối cảnh dịch Covid-19; kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự lãnh đạo, quản lý theo cơ cấu tổ chức mới của Bộ VHTTDL.

Để triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, ngành thể dục thể thao xác định một số giải pháp trọng tâm. Trong đó, bám sát sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ VHTTL, trong đó tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; hành động thiết thực, hiệu lực, hiệu quả; phát huy vai trò nêu gương, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xây dựng đội ngũ cán 27 bộ công chức, viên chức và người lao động của Ngành TDTT đảm bảo yêu cầu chất lượng để ngang tầm với nhiệm vụ được giao, đề cao danh dự, lòng tự trọng, khát vọng và quyết tâm xây dựng ngành ngày càng phát triển.

Đẩy mạnh cải cách hành chính một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thể dục thể thao.

Vận động và thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các hình thức tổ chức tập luyện thể dục, thể thao ở cơ sở; quan tâm phát triển phong trào thể dục, thể thao người cao tuổi, người khuyết tật và công nhân lao động tại các khu công nghiệp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang, thể thao trường học.

Tập trung, tập huấn ngay từ đầu năm đối với các đội tuyển chuẩn bị cho SEA Games 32 tại Campuchia cũng như liên thông nhiệm vụ tại ASIAD 19 vào tháng 10 tại Trung Quốc, vòng loại Olympic 2024 cũng như các Đại hội thể thao quốc tế trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh xã hội hóa, kinh tế thể thao, tăng cường và nâng cao hiệu quả, trách nhiệm của các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia trong triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, sự nghiệp và đẩy mạnh phân cấp kết hợp với tăng cường phối hợp giữa Trung ương và địa phương trong tổ chức các hoạt động thể dục thể thao.

Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên thể thao. Nhiệm vụ đặt ra là phải tiếp tục rà soát, triển khai kế hoạch đào tạo, đào tạo lại đối với đội ngũ cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên và những người làm công tác thể thao của cả nước. Có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ trọng tài, cán bộ điều hành để sẵn sàng tham gia các tổ chức quốc tế về thể thao.

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác thể dục, thể thao.

Xuân Trường

NỔI BẬT TRANG CHỦ