• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tập đoàn công nghệ điện tử tỷ đô Samsung cắt giảm 100% phát thải CO2 bằng cách nào?

Công nghệ 22/12/2022 12:05

(Tổ Quốc) - Điều đáng chú ý nhất là lộ trình kéo dài từ năm 2022 đến năm 2050, trong đó Samsung sẽ đạt mục tiêu Net Zero vào năm 2050 (là trạng thái không phát thải CO2).

Là tập đoàn công nghệ điện tử hàng đầu thế giới, với giá trị thị trường lên tới gần 350 tỷ USD (số liệu tháng 3/2022), doanh thu chỉ tính riêng Quý 3 vừa qua đạt tới 54 tỷ USD, Samsung rõ ràng là ông lớn thực sự trong lĩnh vực sản xuất đồ công nghệ cao. Thế nhưng sản xuất công nghiệp, công nghệ luôn đi kèm với những rủi ro về mặt phát thải ra môi trường. Quy mô càng lớn, đương nhiên khả năng phát thải càng ở mức cao.

Sau nhiều năm theo đuổi sáng kiến phát triển bền vững, vào tháng 9/2022 vừa qua, tập đoàn Hàn Quốc đã tiên phong công bố chiến lược xanh hóa và bảo vệ môi trường, duy trì sự bảo tồn bền vững trên toàn bộ các dải sản phẩm, những dây chuyền sản xuất trị giá hàng chục tỷ USD của mình, trong đó chỉ riêng nỗ lực xanh hóa các nhà máy trên toàn cầu đã được Samsung mạnh tay chi 5 tỷ USD. Điều đáng chú ý nhất là lộ trình kéo dài từ năm 2022 đến năm 2050, trong đó Samsung sẽ đạt mục tiêu Net Zero vào năm 2050 (là trạng thái không phát thải CO2). Đây là tuyên bố dũng cảm và vô cùng thách thức với tập đoàn đang nắm trong tay thị phần TV, đồ gia dụng, chất bán dẫn số 1 thế giới này. Vậy họ sẽ làm như thế nào? Chúng ta hãy cùng xem qua infographic dưới đây:

 Tập đoàn công nghệ điện tử tỷ đô Samsung cắt giảm 100% phát thải CO2 bằng cách nào? - Ảnh 1.

 

Truật Xích AD

NỔI BẬT TRANG CHỦ