• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tập huấn bảo quản, tu bổ, phục chế tài liệu Hán - Nôm cho người làm công tác thư viện

Văn hoá 26/11/2022 10:26

(Tổ Quốc) - Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế đang tổ chức khóa tập huấn về phương pháp bảo quản, tu bổ, phục chế tài liệu cho viên chức, người làm công tác thư viện trong hệ thống thư viện công cộng, thư viện các trường đại học, cao đẳng; viên chức trong hệ thống các bảo tàng, các chủ sở hữu tài liệu Hán - Nôm trên địa bàn TP Huế.

Theo đó, khóa tập huấn được tổ chức kéo dài từ ngày 21 đến 27/11 với sự tham gia của hơn 50 học viên. Tại đây, các học viên sẽ được báo cáo viên phổ biến những kiến thức về bảo quản tài liệu lưu trữ, các tác nhân gây hại đối với tài liệu, bảo quản dự phòng; các hư hỏng thường gặp đối với tài liệu; kỹ thuật làm sạch tài liệu; quy trình tu bổ tài liệu; lựa chọn các biện pháp tu bổ tài liệu; bồi nền bằng phương pháp thủ công; quản lý và bảo quản tài liệu trong quá trình tu bổ…

Tập huấn bảo quản, tu bổ, phục chế tài liệu Hán - Nôm cho người làm công tác thư viện - Ảnh 1.

Các học viên tham gia khóa tập huấn.

Theo đại diện Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế, chương trình tập huấn được bố trí gồm các nội dung lý thuyết và thực hành. Việc tổ chức tập huấn đáp ứng với nhu cầu cấp bách của từng địa phương và các thư viện trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, góp phần nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, ý thức, trách nhiệm của viên chức trong việc bảo quản an toàn và phát huy giá trị tài liệu đang lưu trữ tại thư viện.

Đồng thời, hoạt động cũng nhằm tuyên truyền đến các cấp, các ngành, các địa phương thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng trong công cuộc bảo quản và phát huy giá trị của các di sản quý đang lưu giữ, đặc biệt là nguồn tài liệu cổ, những hương ước, gia phả, các bộ sắc phong, văn bản Hán - Nôm… những bộ sưu tập tài liệu quý hiếm, mang đậm bản sắc dân tộc, cần được trân trọng và bảo vệ.

Kết thúc khóa tập huấn, các học viên sẽ nắm vững nguyên tắc, nội dung, phương pháp bảo quản, tu bổ tài liệu; công tác bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu quý, hiếm trong tình trạng hư hỏng, giúp kéo dài tuổi thọ tài liệu để góp phần gìn giữ các di sản văn hóa của Thừa Thiên Huế nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ