• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tàu va đá ngầm, 8 thuyền viên kêu cứu vô vọng trong đêm tối

Thời sự 27/11/2018 16:30

(Tổ Quốc) - Khi đang hành trình đi Hải Phòng, tàu Hải Minh 36 có va phải bãi đá ngầm ở khu vực Hòn Trâu Nằm (Khánh Hòa) khiến 3 thuyền viên rơi xuống biển, 1 người khác bị thương.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết, đơn vị vừa cứu nạn thành công 8 thuyền viên của tàu Hải Minh 36 va phải đá ngầm ở khu vực Hòn Trâu Nằm (Vân Phong, Khánh Hòa).

Lúc 20h20 ngày 26/11, tàu Hải Minh 36 đang hành trình đi Hải Phòng khi đến tọa độ 12033'N – 109035'E cách bờ biển Nha Trang 27 hải lý về hướng Đông Bắc đã va phải bãi đá ngầm. Vị trí va chạm tại khu vực Hòn Trâu Nằm, Vân Phong, Khánh Hòa.

Tàu va đá ngầm, 8 thuyền viên kêu cứu vô vọng trong đêm tối - Ảnh 1.

Tàu SAR 27-01 tiếp cận cứu hộ tàu bị nạn

Cú va chạm mạnh khiến tàu bị thủng ở khu vực khoang máy, nước tràn vào tàu. Lúc xảy ra sự cố, 3 thuyền viên đã bị rơi xuống nước, còn lại 5 thuyền viên mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng không thể khắc phục được.

Các thuyền viên còn lại trên tàu lo lắng và hoảng loạn vì thời tiết ngày càng chuyển biến rất xấu do ảnh hưởng của cơn bão số 9. Mưa to gió lớn, dòng chảy mạnh, tàu có nguy cơ chìm bất cứ lúc nào, thuyền trưởng tàu Hải Minh 36 đã yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã trực tiếp liên lạc với phương tiện để động viên các thuyền viên của tàu bị nạn, đồng thời phát thông báo hàng hải, huy động một số tàu thuyền trong khu vực đến hiện trường cứu nạn.

Trước tình hình khẩn cấp nguy hiểm đến tính mạng của nhiều người, Trung tâm đã quyết định điều động tàu SAR27-01 đang trực tại Nha Trang cơ động khẩn cấp ra hiện trường cứu nạn.

Tàu va đá ngầm, 8 thuyền viên kêu cứu vô vọng trong đêm tối - Ảnh 2.

Thuyền viên tàu Hải Minh 36 được kiểm tra sức khỏe sau sự cố

Do thời tiết xấu, sóng to, gió lớn, việc tìm kiếm các thuyền viên gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Đến 00 giờ 20 phút ngày 27/11, tàu SAR 27-01 và tàu Petrolimex 12 đã cứu được 3 thuyền viên đang trôi dạt trên biển.

Ngay sau đó, tàu SAR27-01 tiếp tục hành trình đến vị trí tàu bị nạn và kịp thời bố trí lực lượng sang tàu bị nạn hỗ trợ bơm nước và chống thủng, tiến hành chăm sóc y tế đối với các thuyền viên, trong đó có 1 thuyền viên bị thương, máu chảy nhiều do va chạm.

Được sự hỗ trợ của lực lượng cứu nạn bao gồm SAR 27-01 và tàu MG 03, tàu Hải Minh 36 đã tạm thời khắc phục được sự cố và thoát khỏi bãi đá ngầm, tàu được đưa về neo đậu an toàn tại Vịnh Vân Phong. Toàn bộ 8 thuyền viên sức khỏe dần ổn định.

Đức Duy

NỔI BẬT TRANG CHỦ