• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

“Tết Nghĩa tình - Xuân Giáp Thìn 2024”: Hơn 8,2 tỷ đồng chăm lo cho hội viên nông dân

Văn hoá 29/12/2023 16:03

(Tổ Quốc) - Chương trình "Tết Nghĩa tình - Xuân Giáp Thìn 2024" do Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đài Truyền hình Thành phố tổ chức đã vận động được hơn 8,2 tỷ đồng để chăm lo cho hơn 4.500 hộ hội viên nông dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh…

Tại Chương trình "Tết Nghĩa tình - Xuân Giáp Thìn 2024" diễn ra tối 28/12, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Nguyễn Thanh Xuân chia sẻ: "Đây là hoạt động truyền thống được Hội Nông dân Thành phố phối hợp Đài Truyền hình Thành phố tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008 với tên gọi "Cây mai mùa xuân", sau là "Tết làm điều hay", nay là "Tết nghĩa tình". Qua hơn 15 năm thực hiện, chương trình đã phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa tình của cộng đồng xã hội. Thông qua nguồn quỹ "Tết nghĩa tình" với tổng kinh phí thực hiện năm 2023 là 7 tỷ 675 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thanh Xuân cũng thay mặt Hội Nông dân Thành phố, trân trọng ghi nhận và cảm ơn những tình cảm sâu sắc, nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng quý mạnh thường quân đã đóng góp ủng hộ cho chương trình, góp phần chia sẻ khó khăn và hỗ trợ bà con nông dân có việc làm, thu nhập ổn định, khắc phục khó khăn, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo, cùng chung tay thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố. Từ kết quả đó, càng thấy ý nghĩa nhân văn của chương trình "Tết nghĩa tình" thật sự cao đẹp và trân quý!".

“Tết Nghĩa tình - Xuân Giáp Thìn 2024” đã vận động được hơn 8,2 tỷ đồng chăm lo cho hội viên nông dân - Ảnh 1.

Hình ảnh tại Chương trình “Tết Nghĩa tình - Xuân Giáp Thìn 2024”

Chương trình "Tết Nghĩa tình - Xuân Giáp Thìn 2024" đã vận động được hơn 8,2 tỷ đồng. Số tiền vận động được sẽ chăm lo cho hơn 4.500 hộ hội viên nông dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh, đặc biệt là tiếp tục bảo trợ cho 29 trường hợp trẻ em mồ cô cha mẹ, người nuôi dưỡng do dịch bệnh Covid-19 và bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết.

Cụ thể, trao tặng 3.000 phần quà tết, tổng giá trị là 3 tỷ đồng (mỗi phần quà 1 triệu đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt và 500.000 đồng tiền quà) cho hộ gia đình cán bộ, hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn; Trao tặng 150 sổ tiết kiệm, tổng giá trị là 1,5 tỷ đồng (mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng) cho hội viên nông dân nghèo, cận nghèo bị bệnh nan y; Trao tặng 100 công cụ sản xuất, tổng giá trị là 2 tỷ đồng (mỗi công cụ sản xuất không quá 20 triệu đồng, riêng bò giống không quá 30 triệu đồng) cho hộ hội viên nông dân nghèo, cận nghèo trên địa bàn TP.HCM; Trao tặng 1.000 suất học bổng Lương Định Của cho con nông dân nghèo, cận nghèo và 20 suất học bổng toàn phần, tổng giá trị là 3 tỷ đồng (mỗi suất học bổng là 2 triệu đồng và học bổng toàn phần không quá 50 triệu đồng/ năm học) cho con của hội viên nông dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn; Hỗ trợ xây dựng 05 căn nhà tình thương, tổng trị giá 350 triệu đồng (mỗi căn không quá 70 triệu đồng); Chăm lo bảo trợ xã hội, bảo trợ học tập cho 20 trẻ em bị mồ côi cha, mẹ do ảnh hưởng dịch COVID - 19 có hoàn cảnh rất khó khăn, trị giá 360 triệu đồng; Chăm lo hội viên nông dân, con hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng biên giới (thực hiện Chương trình kết nối biên cương) 500 triệu đồng.

Phát biểu tại Chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan chia sẻ: "Trong năm 2023, dù vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng với truyền thống cách mạng kiên cường, sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, Thành phố của chúng ta đã triển khai thực hiện nhất quán phương châm "Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội". Cả hệ thống chính trị cùng nhân dân Thành phố với sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm, chia sẻ đã thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển."

Phó Chủ tịch UBND Võ Văn Hoan cũng cho biết, bên cạnh những thành tựu về kinh tế - văn hóa - xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố vẫn đang từng ngày chăm lo, hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, đó là những công nhân bị mất việc làm, giảm thu nhập; đó là những người cao tuổi không có sức lao động; đó là những trẻ em mồ côi không nơi nương tựa; và đó là những nông dân chân chất, kiên trì bám đất giữ vườn nhưng gặp rủi ro trong sản xuất. Những hoàn cảnh ấy rất cần sự chung tay, giúp sức của cộng đồng để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, gieo cho họ niềm tin và khát vọng để phấn đấu vươn lên thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Ông Võ Văn Hoan cũng đánh giá cao Hội Nông dân Thành phố luôn chủ động, tích cực, là một trong những đơn vị đi đầu tham gia cùng Thành phố thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, trong những năm qua, đánh giá cao những kết quả tích cực mà Hội Nông dân Thành phố đã thực hiện được từ nguồn quỹ vận động Chương trình "Tết Nghĩa tình" hàng năm, kế thừa và phát huy truyền thống "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách" của dân tộc, trao gửi "Nghĩa tình" để Hội Nông dân lan tỏa đến những hộ gặp khó khăn. Và những đóng góp của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Chương trình "Tết Nghĩa tình - Xuân Giáp Thìn 2024" càng mang đậm giá trị nhân văn hơn khi các đơn vị vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và chưa phục hồi hoàn toàn sau ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng vẫn nỗ lực khắc phục và ủng hộ kinh phí để chia sẻ, hỗ trợ cho hội viên, nông dân thành phố.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP. trân trọng ghi nhận và biểu dương tấm lòng nhân ái, nghĩa tình của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các mạnh thường quân đã và đang động viên, tiếp sức để người nông dân có thêm nghị lực vươn lên trong sản xuất và đời sống. Đồng thời bày tỏ mong muốn các Sở, ban, ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy truyền thống "Tương thân tương ái", tiếp tục đồng hành cùng Hội Nông dân Thành phố chăm lo, hỗ trợ cho bà con nông dân có thêm điểm tựa trên hành trình giảm nghèo bền vững, tạo dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, để các em học sinh tuy mất mát người thân nhưng lại được nhận thêm những người cô, người chú, người anh, người chị khác trong các tổ chức, đơn vị quan tâm, chăm sóc, động viên các cháu học tập tốt.

Song song đó, mỗi người nông dân sẽ phát huy mạnh mẽ ý chí phấn đấu của bản thân, cùng với sự hỗ trợ của các đơn vị sẽ vươn lên không chỉ thoát nghèo mà còn làm giàu, trở thành những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân tiêu biểu Thành phố, nông dân Việt Nam xuất sắc... Để trên chặng đường xây dựng và phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, sẽ không có một người nông dân nào bị bỏ lại phía sau, cùng với Thành phố thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Vân Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ