• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thái Bình đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"

Thời sự 09/11/2023 16:03

(Tổ Quốc) - Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thái Bình đã đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", tạo động lực giúp những người kém may mắn vươn lên trong cuộc sống, góp phần hiệu quả vào công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bà Đặng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình cho biết: Để tạo sự lan tỏa, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" tỉnh phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và kết quả cuộc vận động, xây dựng quỹ "Vì người nghèo" và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững theo phương thức tiếp cận đa chiều.

Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế phát triển sản xuất, tạo việc làm giúp hộ nghèo có thu nhập ổn định, sớm thoát nghèo. Động viên, hướng dẫn hộ nghèo có kiến thức, kinh nghiệm trong lao động sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của nhà nước và xã hội.

Thái Bình đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" - Ảnh 1.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho cho gia đình ông Nguyễn Văn Tốn, thôn Nam Huân Nam xã Đình Phùng.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, năm 2022, MTTQ tỉnh Thái Bình đã vận động các cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" trên 13 tỷ đồng. Trên cơ sở nguồn quỹ huy động được, ban vận động các cấp cùng tổ chức thành viên đã trao 10.683 suất quà trị giá trên 5,3 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão, với mục tiêu 100% người có hoàn cảnh khó khăn được đón tết vui vẻ, đầm ấm, MTTQ tỉnh cùng các tổ chức thành viên đã trao tặng 129.304 suất quà trị giá trên 60,5 tỷ đồng bằng nguồn xã hội hóa.

Ngoài ra, các tổ chức thành viên còn hỗ trợ về giống, vốn cho 37 hộ nghèo trị giá trên 100 triệu đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 763 người với kinh phí khoảng 270 triệu đồng. Trong năm 2022, MTTQ các cấp hỗ trợ xây mới, sửa chữa 195 nhà đại đoàn kết với trị giá trên 3,4 tỷ đồng. Năm 2023, Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" tỉnh đã phân bổ 100 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở tại các địa phương với tổng số tiền hỗ trợ 5 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình tiếp tục triển khai tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác chăm lo cho người nghèo. Việc chung tay chăm lo cho người nghèo, người yếu thế không chỉ khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng đối với người nghèo mà còn thể hiện truyền thống "Tương thân tương ái" tốt đẹp của dân tộc; từ đó hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đăng Nguyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ