• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thái Lan cấm hút thuốc trên các bãi biển công cộng

Du lịch 30/08/2018 09:56

(Tổ Quốc) -  Nhằm giảm sự lãng phí và bảo vệ sức khoẻ của du khách, Thái Lan cấm hút thuốc lá tại tất cả các bãi biển công cộng.

Cục trưởng Cục Hàng hải và Tài nguyên Biển Thái Lan Jatuporn Burutphat ngày 28/8 cho biết, lệnh cấm hút thuốc tại các bãi biển công cộng sẽ giúp ngăn chặn việc du khách và người dân vứt đầu mẩu thuốc lá ra bãi biển và giúp những người khác không phải hít phải khói thuốc lá - theo nguồn tin VOV cho biết.
Ảnh minh họa/infonet.vn

 

Ngoài ra, tàn thuốc có chứa nicotin và asen và các hóa chất khác làm ô nhiễm nước biển và ảnh hưởng xấu đến động vật thủy sinh trên biển. Theo ông Burutphat, ước tính có khoảng 100.000 đầu mẩu thuốc lá xả ra trên bãi biển Thái Lan mỗi năm.

Động thái trên nằm trong kế hoạch của Cục Hải dương và Tài nguyên biển Thái Lan nhằm dọn sạch hơn 10.000 tàn thuốc trên các bãi biển của quốc gia này. Số lượng tàn thuốc lá trên vốn cũng đã chiếm đến 60% lượng rác thải trên các bãi biển ở Thái Lan.
Năm 2017, Thái Lan đã ban hành lệnh cấm du khách và người dân hút thuốc tại 24 bãi biển du lịch nổi tiếng. Những người vi phạm sẽ bị phạt 100.000 baht (gần 68,5 triệu đồng) và đối mặt với án tù một năm. Lệnh cấm được đưa ra sau khi chính quyền nước này thu được một lượng lớn các đầu lọc trên nhiều bãi biển, theo Cục Tài nguyên Biển và Ven biển Thái Lan. Các bãi biển ở Thái Lan luôn là điểm đến nổi tiếng, thu hút du khách. Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu thu hút 37 triệu lượt du khách quốc tế và đạt doanh thu 94 tỷ USD toàn ngành du lịch trong năm 2018.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ