• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thái Lan chờ đợi 10 triệu khách Trung Quốc trong năm 2018

Du lịch 21/09/2018 15:42

(Tổ Quốc) - Thái Lan hiện là điểm đến quốc tế hàng đầu đối với khách du lịch Trung Quốc.

Hơn 62 triệu người Trung Quốc đã đi nghỉ ở nước ngoài trong năm 2017, gấp 2 lần so với 5 năm trước đó. Hiện chỉ có 8% người Trung Quốc có hộ chiếu nhưng mỗi năm lại thêm hàng triệu người làm hộ chiếu. Người Trung Quốc đã chi 261 tỷ USD cho việc đi nghỉ trong năm 2016, theo Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc. Con số này nhiều hơn du khách từ bất kỳ quốc gia nào. Từ năm 2008 đến nay, Trung Quốc đã đóng góp đến 80% cho tăng trưởng du lịch toàn cầu.
TTXVN dẫn nguồn Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết trong 6 tháng đầu năm 2018 đã có 19,4 triệu du khách nước ngoài đến Thái Lan thì có 5,9 triệu du khách Trung Quốc, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái.
 Khách Trung Quốc tại điểm du lịch Thái Lan. Ảnh AFP
Tổng cục Du lịch Thái Lan dự báo trong năm 2018, Thái Lan dự kiến đón 37,5 triệu lượt khách quốc tế, trong đó lượng du khách Trung Quốc đến Thái Lan ước sẽ đạt 10 triệu lượt. Doanh thu du lịch từ du khách nội địa sẽ vượt ngưỡng 1.000 tỷ baht. Về tổng thể, ngành du lịch vẫn sẽ duy trì mức đóng góp 11% vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan.
Tổng cục Du lịch Thái Lan cũng dự báo ngành du lịch nước này sẽ đón 40 triệu lượt khách trong năm 2019 và đạt doanh thu 3.400 tỷ baht, tăng 10% so với năm 2018. Cụ thể, nhóm khách quốc tế và nội địa sẽ đóng góp lần lượt mức doanh thu 2.280 tỷ baht và 1.120 tỷ baht cho ngành du lịch. (1 USD = trên 32 baht)
Tuy Thái Lan hưởng lợi lớn từ sự tăng trưởng của du khách Trung Quốc nhưng lại kéo theo những hệ lụy như: đường sá kẹt cứng xe cộ, các địa điểm du lịch chật cứng người, ồn ào, khách sạn mọc lên như nấm, khách du lịch không tiêu xài…Những người vốn ủng hộ phát triển du lịch Thái Lan cũng phải cảnh báo: người Trung Quốc không chỉ đến và mang theo tiền, họ mang theo cả sức ảnh hưởng. Người ta có thể thấy chiếc xe đạp màu vàng của ứng dụng chia sẻ xe Ofo trên các góc phố của Thái Lan hoặc việc thanh toán bằng Alipay và WeChat được chấp nhận ở nhiều nơi.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ