• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thái Nguyên: Tổ chức các hoạt động điểm xây dựng mô hình văn hóa, thể thao tại thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã trong tháng 8

Văn hoá 24/07/2020 08:27

(Tổ Quốc) - Thái Nguyên tổ chức các hoạt động điểm xây dựng mô hình văn hóa, thể thao tại thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã trong tháng 8; Quảng Ninh xếp hạng di tích cấp tỉnh; Lượng khách đến tham quan tại các khu di tích tại Cao Bằng bắt đầu tăng trở lại là những thông tin văn hóa tiêu biểu tại một số tỉnh Đông Bắc Bộ.

Thái Nguyên: Tổ chức các hoạt động điểm xây dựng mô hình văn hóa, thể thao tại thiết chế văn hóa thể thao cấp xã trong tháng 8

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở VHTTDL đặt ra trong tháng 8/2020.

Ngoài ra, trong lĩnh vực văn hóa và gia đình, Sở VHTTDL sẽ tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; xây dựng Đề cương ngân hàng tên đường, tên phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; triển khai các nội dung sản xuất phim truyện về Đại đội Thanh niên xung phong 915.

Thái Nguyên: Tổ chức các hoạt động điểm xây dựng mô hình văn hóa, thể thao tại thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã trong tháng 8 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Thái Nguyên

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm; Tổng kết cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên năm 2020", Hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách cấp tỉnh. Tham gia tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng giai đoạn 2016 - 2021 và Liên hoan tiếng hát cán bộ ngành thư viện lần thứ V/2020. Tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 75 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào, cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chào mừng Đại hội đảng các cấp.

Tổ chức hội nghị cộng tác viên tuyên truyền phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) và xây dựng nông thôn mới; thực hiện chuyên mục truyền hình phong trào "TDĐKXDĐSVH", "Nếp sống văn hóa và gia đình" số tháng 8/2020. Thực hiện công tác bảo tồn di sản văn hoá, tổ chức các hoạt động chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, cấp sách, triển lãm, thư viện… theo kế hoạch.

Quảng Ninh: Xếp hạng di tích cấp tỉnh

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định 2469/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Đình Bình Ngọc (phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và Bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Quyết định cũng nêu rõ, nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích. Trường hợp đặc biệt phải sử dụng đất đai tại khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ phải được phép của UBND tỉnh.

UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Cao Bằng: Lượng khách đến tham quan tại các khu di tích đã bắt đầu tăng trở lại

Tháng 7 năm 2020, nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ VHTTDL, Tỉnh ủy, UBND và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, Sở VHTTDL đã hoàn thành kế hoạch, chương trình công tác đề ra. Thực hiện tốt công tác phối hợp triển khai phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Sở VHTTDL đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý III năm 2020; Công văn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh; Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020).

Phối hợp tổ chức triển lãm ảnh Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng và du lịch Cao Bằng, trưng bày ấn phẩm, tài liệu quảng bá du lịch tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Du lịch và phát động Cuộc thi "Check in Cao Bằng". Tổ chức tuyên truyền bằng xe ô tô lưu động và chiếu phim phục vụ chính trị kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Xây dựng kế hoạch luyện tập các chương trình, tiết mục mới phục vụ công tác tuyên truyền, biểu diễn phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ V, Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Biểu diễn phục vụ các đoàn khách của tỉnh; chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cao Bằng. Triển khai biểu diễn phục vụ công tác tuyên truyền "Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025" tại các xã trên địa bàn huyện Trùng Khánh, Hà Quảng, Bảo Lạc và Bảo Lâm.

Hệ thống Thư viện đã thực hiện có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền phục vụ bạn đọc nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương; Tiếp tục đưa sách đi phục vụ bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh; Tổ chức phục vụ xe Thư viện lưu động tại một số trường học trên địa bàn Thành phố; tại tuyến phố đi bộ Kim Đồng, Thành phố Cao Bằng vào các tối thứ 6 hàng tuần; …

Lượng khách đến tham quan tại các khu di tích đã bắt đầu tăng trở lại, trong tháng tổ chức đón tiếp 89 đoàn khách, với tổng số trên 9.000 lượt người, giảm 66,79 % so với cùng kỳ tháng 7/2020, (Khu di tích Pác Bó đón tiếp 67 đoàn, với trên 8.000 lượt khách tham quan; Khu di tích Rừng Trần Hưng Đạo đón tiếp 351 lượt khách tham quan; Khu di tích địa điểm chiến thắng Biên giới năm 1950 đón tiếp 22 đoàn, với trên 683 lượt khách).

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ