"Thần đèn" kỳ công dịch chuyển ngôi chánh điện nặng gần 1.000 tấn, bảo vệ bức họa "Long vân khế hội"
(Tổ Quốc) - Ngôi chánh điện cũ chùa Diệu Đế, nơi đang lưu nhiều dấu ấn lịch sử Phật giáo của cố đô Huế đang được nhà chùa cùng các chuyên gia tiến hành dịch chuyển sang vị trí mới. Đây là công việc hết sức kỳ công nhằm đảm bảo an toàn và nguyên vẹn cho ngôi chánh điện này.

Những ngày qua, ngôi chánh điện cũ của Diệu Đế Quốc tự đang được các chuyên gia tiến hành dịch chuyển từ vị trí cũ đến vị trí mới nhằm giữ nguyên hiện trạng, bảo vệ bức bích họa “Long vân khế hội” được vẽ trên trần chánh điện.

Ngôi chánh điện cũ của Quốc tự Diệu Đế có tuổi đời khoảng 70 năm, mang nhiều giá trị về lịch sử văn hóa Phật giáo Huế. Nơi đây nổi tiếng với bức tranh “Long vân khế hội” (hay còn gọi là Cửu long ẩn vân) được vẽ ngay trần điện.

Bức tranh có chiều dài hơn 10m, rộng gần 11m vẽ 5 con rồng uốn lượn ẩn hiện trong các tầng mây trên trần điện và 4 con rồng quấn quanh 4 cột trụ lớn theo một điển tích xưa của nhà Phật.

Người đảm nhận việc dịch chuyển ngôi chánh điện này là ông Nguyễn Văn Cư, người được biết đến với biệt danh “thần đèn” nhờ khả năng di dời, nâng cao, chống lún nghiêng các công trình xây dựng.

Trước khi tiến hành dịch chuyển, đội ngũ của “thần đèn” Nguyễn Văn Cư đã mất khoảng 2 tháng cho công đoạn cố định phần móng, đổ 1 hệ đa kiềng phía dưới để đỡ lấy tòa nhà.

“Thần đèn” Nguyễn Văn Cư cho biết, ngôi chánh điện sẽ được dịch chuyển lui 18m so với vị trí ban đầu. Tất cả đang được thực hiện một cách đúng kỹ thuật, đảm bảo quá trình để không xảy ra hư hại, ảnh hưởng đến kết cấu chánh điện với bề ngang 25m, chiều sâu 14m.

Sau quá trình đổ đà ở bên dưới móng, các công nhân cho hệ thống máy móc nâng lên rồi đưa hệ thống ván gỗ và con lăn vào trước khi dùng ben chịu lực để kéo.

Con lăn và ván gỗ được đội ngũ của "thần đèn" Nguyễn Văn Cư sử dụng.

Công nhân lót ván gỗ để đặt con lăn phục vụ việc dịch chuyển ngôi chánh điện.

Để đảm bảo an toàn, đúng kỹ thuật, công đoạn này được thực hiện hết sức kỹ càng, mất rất nhiều thời gian.

Theo ông Nguyễn Văn Cư, khối lượng của ngôi chánh điện lên đến 1.000 tấn nên đội ngũ phải sử dụng nhiều máy móc chuyên dụng, hiện đại. 4 ben thủy lực, 2 máy vận hành được dùng để rút kéo công trình đến đích.

Hơn 30 tấn máy móc, thiết bị cùng đội ngũ 13 người được đưa từ TPHCM ra Thừa Thiên Huế để tham gia vào công việc này.

Các công nhân kiểm tra kỹ càng các khâu trước mỗi lần thực hiện việc dịch chuyển công trình.

Mỗi lần vận hành, 4 ben thủy lực sẽ kéo ngôi chánh điện dịch chuyển từ 0,9 – 1m. Trung bình, mỗi ngày kéo được khoảng 4m. Nếu thuận lợi thì dự kiến trong 5 ngày sẽ hoàn tất việc dịch chuyển.

"Thần đèn" Nguyễn Văn Cư cho hay, theo yêu cầu nhà chùa, sau khi kéo về vị trí mới, đơn vị sẽ dùng ben thủy lực đến kích cao lên 15cm.

Đến hết ngày 14/9, ngôi chánh điện đã được dịch chuyển khoảng 6m so với vị trí ban đầu. Đại diện chùa Diệu Đế cho hay, việc dịch chuyển ngôi chánh điện cũ nhằm bảo vệ lại bức bích họa “Long vân khế hội” cũng như những giá trị lịch sử của chùa. Sau khi dịch chuyển đến vị trí mới sẽ cho trùng tu lại ngôi chánh điện cũ này. Khả năng nhà chùa sẽ dùng để làm Tổ đường và một phần cho không gian sinh hoạt.