• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thắng mãn nhãn tuyển Trung Quốc, tuyển Việt Nam mang tin vui đầu năm cho người hâm mộ

Thể thao 01/02/2022 21:49

(Tổ Quốc) - Chiến thắng 3-1 của tuyển Việt Nam trước tuyển Trung Quốc đã mang tin vui đến người hâm mộ trong dịp đầu năm Nhâm Dần 2022.

Tối ngày 1/2, tuyển Việt Nam có cuộc tiếp đón tuyển Trung Quốc trên sân nhà trong khuôn khổ vòng loại 3 World Cup 2022. Sau chuyến làm khách trên sân nhà tuyển Australia, HLV Park Hang-seo tiếp tục đặt niềm tin vào Tuấn Hải khi xếp cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội FC trên hàng, cùng với đó là sự xuất hiện của Tuấn Tài.

Ngay từ những phút đầu của trận đấu, hai đội đã thể hiện rõ quyết tâm giành chiến thắng để mang về niềm vui cho người hâm mộ trong ngày đầu năm mới với liên tiếp các tình huống ăn miếng trả miếng. Nếu như tuyển Trung Quốc tỏ ra nguy hiểm với những đường tấn công bóng bổng thì tuyển Việt Nam với sự linh hoạt của Hùng Dũng lại gây áp lực lớn cho đội khách ở hai biên.

Thắng mãn nhãn tuyển Trung Quốc, tuyển Việt Nam mang tin vui đầu năm cho người hâm mộ - Ảnh 1.

Đội trưởng Hùng Dũng đã có ngày thi đấu trên mức tuyệt vời

Đến phút thứ 9, xuất phát từ pha tấn công bên cánh trái, Tuấn Hải thoát xuống làm tường trước khi trả bóng ngược ra cho Hùng Dũng. Đội trưởng của tuyển Việt Nam chuyền bóng vừa tầm để hậu vệ Tấn Tài bật cao đánh đầu, đưa bóng nằm gọn trong lưới trong sự bất lực của thủ môn Yan Junling, mở tỷ số cho trận đấu.

Sau bàn thua sớm, tuyển Trung Quốc tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, lối chơi phòng ngự phản công chắc chắn của hàng phòng ngự tuyển Việt Nam đã khiến các cầu thủ nhập tịch của đội khách hầu như không có đất diễn.

Sau thời gian dài phải nghỉ do dính chấn, có thể nói, Hùng Dũng đã có sự chuẩn bị rất tốt về mọi mặt để có được sự trở lại tốt nhất. Tầm hoạt động của cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC là rất rộng. Nếu như ở bàn thắng mở tỷ số, Hùng Dũng thực hiện đường chuyền cho Tấn Tài bên phía cánh trái thì ở bàn thắng thứ 2, đội trưởng đội tuyển Việt Nam ghi dấu giày bên phía cánh phải.

Phút 16', từ phía cánh phải, Hùng Dũng phát động tấn công khi chuyền bóng chuẩn xác cho Tuấn Hải trước khi xâm nhập vòng cấm, thực hiện đường chuyền vào đúng tầm chân để Tiến Linh ập vào đệm bóng cận thành tung lưới Trung Quốc lần thứ hai.

Nhận bàn thua cay đắng lần thứ 2, các cầu thủ Trung Quốc thi đấu khá lúng túng, trong khi đội bóng áo đỏ tiếp tục chơi chặt chẽ bên phần sân nhà và dễ dàng bẻ gãy các đợt lên bóng của đội khách.

Bước sang hiệp 2, tuyển Trung Quốc nhanh chóng rút các cầu thủ nhập tịch ra sân để thay đổi lối chơi nhằm tạo đột biến. Trong khi đó, HLV Park Hang-seo cũng có những sự thay đổi riêng. Tuy nhiên, các học trò của HLV Li Xiaopeng tỏ ra hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của tuyển Việt Nam. Hùng Dũng cùng đồng đội đã chủ động nhường thế trận cho các cầu thủ Trung Quốc và chờ đợi thời cơ tổ chức phản công nhanh.

Đến phút 77', một trong những sự thay đổi người chính xác của HLV Park Hang-seo là Phan Văn Đức đã lên tiếng. Sau pha ban bật đẹp mắt bên cánh phải, Hoàng Đức thực hiện đường chuyền chuẩn xác để Phan Văn Đức dẫn bóng hai nhịp trước khi tung cú sút băng chân trái đưa bóng đập đất, chạm mép trong cột dọc rồi bay vào lưới đội khách, nâng tỷ số lên 3-0.

Đến thời điểm này, tuyển Trung Quốc gần như vỡ trận, tất cả những gì đội khách làm được chỉ là bàn gỡ của Xu Xin ở phút 90+7'.

Thắng trận 3-1, tuyển Việt Nam giành được 3 điểm đầu tiên tại vòng loại 3 World Cup 2022, đồng thời mang lại may mắn cho bóng đá Việt Nam trong ngày đầu năm mới.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ