• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Thắng Thái Lan thì tốt nhưng nếu tuyển Việt Nam tiến bộ trên mặt bằng thế giới sẽ còn tốt hơn!"

Thể thao 21/01/2023 19:53

(Tổ Quốc) - Theo cựu trung vệ quốc gia/HLV Vũ Như Thành mục tiêu của tuyển Việt Nam nên là tiến bộ trên mặt bằng bóng đá thế giới chứ không phải bó hẹp trong chuyện thắng Thái Lan.

AFF Cup 2022 đã kết thúc nhưng những dư âm của nó vẫn còn. Tuyển Việt Nam để hòa Thái Lan 2-2 trên sân nhà và thua 0-1 trên sân khách. Qua đó, chúng ta tiếp tục phải chứng kiến người Thái vô địch AFF Cup 2 lần liên tiếp. Tình rộng ra, trong 5 năm thành công nhất của ĐTVN nhờ tài HLV Park Hang-seo, chúng ta vẫn chưa thắng được tuyển Thái trận nào ở các giải chính thức (chỉ thắng 1 trận ở giải giao hữu King's Cup).

Khi được hỏi, đâu là lý do 5 năm qua dù tuyển Việt Nam tiến bộ nhiều trong khi tuyển Thái Lan sa sút mà chúng ta vẫn không thắng họ, cựu trung vệ quốc gia/HLV Vũ Như Thành nói:

"Vấn đề là Thái Lan chưa bao giờ yếu cả. Thậm chí một vài vị trí Thái Lan còn nhỉnh hơn ta. Đấy là chưa kể tới những cầu thủ vượt tầm Đông Nam Á như Chanathip, Bunmathan… Đấy là lý do chủ yếu khiến tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo dù mạnh lên nhưng 5 năm qua chưa hề thắng tuyển Thái Lan ở các giải chính thức.

Tôi nghĩ tuyển Việt Nam không thắng được tuyển Thái Lan cũng bình thường thôi. Vì các cầu thủ Thái Lan rất chất lượng.

Vừa rồi HLV Park xây dựng một thế hệ cầu thủ mới cho bóng đá Việt Nam có rất nhiều sự tiến bộ. Nhưng chúng ta không vượt trội hơn Thái Lan nên không thắng là bình thường".

"Thắng Thái Lan thì tốt nhưng nếu tuyển Việt Nam tiến bộ trên mặt bằng thế giới sẽ còn tốt hơn!" - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam chưa thể thắng Thái Lan ở các giải chính thức trong triều đại 5 năm của HLV Park Hang-seo (Ảnh: Như Đạt).

Năm 2008, tuyển Việt Nam có trận thắng Thái Lan ở Chung kết AFF Cup để lần đầu tiên vô địch ĐNÁ. Đấy là chiến thắng hiếm hoi của bóng đá Việt Nam trước Thái Lan trong những năm trở lại đây.

Ngay cả trong 5 năm thành công nhất ta còn không thắng được Thái Lan ở giải chính thức thì sẽ là bao giờ? Trước câu hỏi này, HLV Vũ Như Thành tiếp:

"Để nói bao giờ chúng ta thắng Thái Lan thì hơi khó. Nhưng chuyện thắng thua trong bóng đá thì rất bất ngờ. Năm năm nay chúng ta thành công bậc nhất, là thời điểm tốt nhất để có thể thắng Thái Lan thì ta lại không thắng. Quay lại năm 2008, lúc chẳng ai kỳ vọng chúng ta thắng thì lại thắng Thái Lan.

Nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận năm 2008, tuyển Việt Nam được HLV Calisto dẫn dắt tốt. Vì thế, có một điều phải khẳng định chắc chắn là để thắng Thái Lan, ta cần một HLV mạnh mẽ, chuyên môn giỏi.

"Thắng Thái Lan thì tốt nhưng nếu tuyển Việt Nam tiến bộ trên mặt bằng thế giới sẽ còn tốt hơn!" - Ảnh 2.

Tuyển Thái Lan vẫn nhỉnh hơn tuyển Việt Nam nhưng không nhiều (Ảnh: Như Đạt).

Còn để tuyển chúng ta vượt qua hẳn Thái Lan thì khó hơn nhiều. Bởi chúng ta tiến bộ thì họ cũng tiến bộ mà. Chúng ta duy trì được sự cạnh tranh với người Thái theo kiểu 50-50 là điều tốt rồi.

Và nếu nói chung cả nền bóng đá thì Việt Nam càng khó vượt Thái Lan. Thái Lan có Thai League vượt trội chúng ta về quy mô, tiền bạc, danh tiếng. Họ có các cầu thủ cũng vượt trội chúng ta. Kinh tế họ tốt hơn chúng ta. Thế thì ta lấy vì mà vượt trội được nền bóng đá Thái Lan?

Chúng ta cứ tiến bộ hàng ngày, xây dựng cái cốt lõi của bóng đá. Như đào tạo cầu thủ, kiếm tiền nuôi hệ thống, mở các trung tâm đào tạo thì chúng ta sẽ không tụt hậu".

"Thắng Thái Lan thì tốt nhưng nếu tuyển Việt Nam tiến bộ trên mặt bằng thế giới sẽ còn tốt hơn!" - Ảnh 3.

Điều quan trọng hơn cả thắng Thái Lan là việc tuyển Việt Nam tiến bộ so với mặt bằng thế giới (Ảnh: Như Đạt).

Cuối cùng, HLV Vũ Như Thành cho rằng, thực ra tuyển Việt Nam nên đặt trọng tâm để phát triển bóng đá trên mặt bằng thế giới. Nếu chúng ta thắng Thái Lan thì tốt mà nếu không thắng nhưng cả 2 đội đều tịnh tiến lên phía trên BXH FIFA thì sẽ còn tốt hơn.

"Điều trọng yếu nhất theo tôi là chúng ta tiến bộ trên mặt bằng chung thế giới. Nếu chúng ta có thắng Thái Lan mà không tiến bộ trên mặt bằng chung thì cũng chẳng để làm gì. Còn nếu Việt Nam – Thái Lan cùng phát triển, cùng tiến bộ trên mặt bằng bóng đá thế giới thì mới là tốt nhất".

"Thắng Thái Lan thì tốt nhưng nếu tuyển Việt Nam tiến bộ trên mặt bằng thế giới sẽ còn tốt hơn!" - Ảnh 4.

Cựu trung vệ ĐTVN/HLV Vũ Như Thành

 

Đoàn Dự (Ảnh: Như Đạt)

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ