• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thắng tối thiểu, HLV Kiatisak bật mí cách khống chế Hà Nội FC

Thể thao 18/04/2021 20:37

(Tổ Quốc) - Để hạn chế sức mạnh của đối thủ, HLV Kiatisak đã yêu cầu học trò không để hở quá nhiều khoảng trống nơi hàng phòng ngự.

Bàn thắng duy nhất của Lương Xuân Trường vào lưới CLB Hà Nội FC đã giúp HAGL giành trọn 3 điểm để giữ vững ngôi đầu bảng sau vòng 10 V-League 2021. Với 25 điểm có được, đội bóng phố Núi chính thức trụ hạng sớm, lọt vào top 6 đội nằm nhóm trên sau giai đoạn 1.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng CLB Hà Nội FC Hoàng Văn Phúc cho biết, HAGL không phải là một đối thủ dễ đối phó, hai đội chơi giằng co trong phần lớn thời gian thi đấu. Do vậy, đội nào tận dụng được cơ hội tốt hơn thì sẽ chiếm lợi thế.

Thắng tối thiểu, HLV Kiatisak muốn chơi bật mí cách khống chế Hà Nội FC - Ảnh 1.

HAGL hạn chế mọi khoảng trống của tiền đạo đối phương (Ảnh: Văn Phong)

"Chúng tôi đã phải có chút thay đổi về đấu pháp trong trận đấu này, kể cả việc HAGL xếp Công Phượng đá sau cũng được BHL tính đến. Các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần tuyệt vời, một số cầu thủ bị chấn thương nhưng vẫn cố thi đấu, họ đã rất nỗ lực. Trận đấu này là một cuộc chiến ở khu vực giữa sân. Thế trận giằng co nên đội nào tận dụng được cơ hội tốt hơn đội đấy sẽ có được lợi thế" - HLV Kiatisak nói.

Bên cạnh đó, HLV Hoàng Văn Phúc cũng cho rằng, nguyên nhân dẫn đến thất bại của Hà Nội FC trước HAGL đến từ con người và kỹ thuật. Chuỗi thành tích thắng liên tiếp vừa qua của HAGL giúp các cầu thủ có được tâm lí thoải mái, thi đấu thăng hoa hơn.

Trong khi đó, ở chiều hướng ngược lại, "cơn khát điểm khiến cho tâm lý của các cầu thủ Hà Nội FC trở nên nặng nề hơn.

"Chiến thuật của Hà Nội ở trận đấu này hợp lí. Nhưng bóng đá là vậy, đội khát điểm sẽ mang tâm lý hơi nặng. Nếu như HAGL mất Công Phượng, Xuân Trường hay Brandao thì sao? Lối chơi phụ thuộc vào con người. Trận đấu này mang tính kỹ thuật. HAGL khi có bàn thắng họ lùi về sân nhà, vây chặt trung tuyến, mỗi khi có bóng thì chuyển đổi nhanh. Thua là thua thôi. Nếu có đủ lực lượng thì trận đấu sẽ đẹp mắt hơn" - HLV Hoàng Văn Phúc nói.

Cũng theo vị thuyền trưởng của đội bóng thủ đô, ở thời điểm hiện tại, Hà Nội FC xác định sẽ cố gắng từng thi đấu từng trận một, tích lũy điểm số. Do điểm số chưa thuận lợi nên BHL cùng các cầu thủ xác định phải cố gắng giành điểm số tối đa và cố gắng nhiều nhất ở các trận lợi thế được đá sân nhà.

"Mục tiêu của đội bóng là là lọt vào top 6 đã rồi mọi chuyện sẽ tính sau" - HLV Hoàng Văn Phúc cho hay.

Chưa nghĩ đến chức vô địch

Về phần mình, HLV Kiatisak cho biết, toàn đội HAGL đã rất chăm chỉ tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với Hà Nội FC với mục tiêu xóa đi hình ảnh thua nhiều trước đối thủ, mở ra trang sử mới, một chương mới cho đội bóng phố Núi.

"Chúng tôi đã có bài học quý giá từ trận gặp Nam Định. Vì chủ quan nên là suýt chút nữa mất điểm. May mắn là thắng. Các cầu thủ đã tự ý thức và cân bằng được.Chúng tôi tôn trọng Hà Nội FC. Họ vẫn là đội bóng mạnh hơn. Quan trọng là chiến thuật, chúng tôi đã không cho Quang Hải và tiền đạo đối thủ có khoảng trống. Nếu cho họ khoảng trống họ rất nguy hiểm" - HLV Kiatisak chia sẻ.

Chiến thắng trước Hà Nội FC giúp HAGL chính thức đủ điểm trụ hạng sớm trước khi giai đoạn 1 kết thúc. Dù đang có được phong độ tốt, nhưng HLV Kiatisak khẳng định chưa nghĩ đến ngôi vô địch. Đồng thời ông cũng khẳng định mục tiêu của đội là Champions League.

"Chúng tôi chưa nghĩ đến chức vô địch. Đây mới là lượt đi thôi. Chúng tôi chỉ cố gắng từng trận một. Vẫn còn nhiều đội mạnh nữa như Bình Dương, Quảng Ninh, Thanh Hóa. Chúng tôi chuẩn bị từng trận. Tôi cũng chưa bao giờ nói đến đây để vô địch. Tôi nói là chúng tôi phải đá Champions League. Hiện tại tôi cứ để cầu thủ đá thôi chứ chưa không gây áp lực cho họ. Các đội bây giờ đều muốn thắng HAGL nên chúng tôi sẽ cần cẩn thận" - HLV Kiatisak nhấn mạnh.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ