• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thành công của Năm Du lịch quốc gia 2023 đã tác động tích cực đến sự phục hồi của du lịch Việt Nam

Du lịch 28/12/2023 10:44

(Tổ Quốc) - Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương khẳng định, thành công của Năm Du lịch quốc gia 2023 đã tác động tích cực đến sự phục hồi của ngành Du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Bình Thuận nói riêng.

Tối 27/12, tại thành phố Phan Thiết, Bộ VHTTDL phối hợp UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia năm 2023.

Nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và toàn thể nhân dân về vai trò của du lịch

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh: Các sự kiện, hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2023 đã tạo hiệu ứng tích cực, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, huy động sức mạnh cộng đồng trong việc thúc đẩy du lịch phục hồi nhanh, phát triển hiệu quả, bền vững trên khắp cả nước.

Thành công của Năm Du lịch quốc gia 2023 đã tác động tích cực đến sự phục hồi của ngành Du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Bình Thuận nói riêng.

Thành công của Năm Du lịch quốc gia 2023 đã tác động tích cực đến sự phục hồi của du lịch Việt Nam - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương phát biểu tại lễ bế mạc (Ảnh: Báo Bình Thuận)

Năm 2023, Việt Nam đón hơn 12,5 triệu lượt khách quốc tế và 108 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 670 nghìn tỷ đồng. Nổi bật, Việt Nam đã nhận được 54 giải thưởng du lịch tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2023 - khu vực châu Á và châu Đại Dương; tiếp tục khẳng định thương hiệu, vai trò và vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Mặt khác, các sự kiện, hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2023 đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và toàn thể nhân dân về vai trò của du lịch - là điểm sáng trong phục hồi kinh tế, kết quả phục hồi du lịch có tác động lan tỏa tới nhiều lĩnh vực, góp phần cải thiện ba động lực tăng trưởng của nền kinh tế là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các tỉnh, thành, đặc biệt là sự chủ động, sáng tạo, quyết tâm của Bình Thuận, địa phương chủ trì đăng cai tổ chức đã góp phần kích cầu du lịch, đẩy mạnh truyền thông, giới thiệu điểm đến Bình Thuận nói riêng và Việt Nam nói chung trong các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2023.

Có thể nói, nhờ phát huy tốt thời cơ và cơ hội Năm Du lịch quốc gia mang lại, du lịch Bình Thuận đã có bước chuyển mình mạnh mẽ; ghi nhận sự tăng trưởng chưa từng có về lượng khách lẫn doanh thu du lịch. Bình Thuận đã đón gần 8,5 triệu lượt khách với tổng doanh thu du lịch đạt trên 23.000 tỷ đồng (tăng gần gấp đôi so với năm 2022) và góp mặt vào danh sách 9 tỉnh, thành phố có doanh thu du lịch cao nhất cả nước.

Đưa du lịch Bình Thuận cất cánh bay cao và vươn xa

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định: Năm Du lịch quốc gia 2023 "Bình Thuận - Hội tụ xanh" thực sự là cơ hội lớn để Bình Thuận lan tỏa đến du khách trong, ngoài nước thông điệp của một vùng đất thân thiện, hiền hòa, mến khách, giàu bản sắc lịch sử - văn hóa với nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc; nổi bật với những danh lam, thắng cảnh và thiên nhiên vô cùng quyến rũ, xinh đẹp và một Mũi Né "Biển xanh - Cát trắng - Nắng vàng" cùng hòa quyện làm mê đắm lòng người.

Thành công của Năm Du lịch quốc gia 2023 đã tác động tích cực đến sự phục hồi của du lịch Việt Nam - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng phát biểu

Theo ông Đoàn Anh Dũng, phát huy thành công của Năm Du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận sẽ kiên trì với mục tiêu phát triển xanh, phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, hài hòa với thiên nhiên; tiếp tục gìn giữ, tôn tạo, quảng bá các di tích lịch sử, làng nghề truyền thống và các lễ hội văn hóa đặc sắc.

Đồng thời, tỉnh đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, nâng tầm các dịch vụ, tạo tiền đề đưa du lịch Bình Thuận cất cánh bay cao và vươn xa, để luôn là điểm đến xinh đẹp, an toàn, hấp dẫn đối với du khách.

Đêm bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 diễn ra bên bờ biển thành phố Phan Thiết với không gian lung linh sắc màu cùng hệ thống ánh sáng kết nối công nghệ được lập trình theo tiết tấu âm nhạc, hiệu ứng ánh sáng laser, trình diễn nhạc nước…

Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm 3 chương: Bình Thuận - Hội tụ xanh; Thời khắc chuyển giao - Chào Năm Du lịch quốc gia 2024; Khát vọng tỏa sáng Biển Đông. Nhiều ca sỹ nổi tiếng cùng 600 nghệ sỹ, diễn viên trình diễn các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, dàn dựng công phu, thể hiện câu chuyện về cảnh đẹp, văn hóa, con người Bình Thuận, là sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, là sự vươn mình lớn dậy của vùng đất đầy nắng và gió.

Thành công của Năm Du lịch quốc gia 2023 đã tác động tích cực đến sự phục hồi của du lịch Việt Nam - Ảnh 3.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ bế mạc

Tại lễ bế mạc, tỉnh Bình Thuận đã trao cờ biểu trưng cho tỉnh Điện Biên - địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2024 với chủ đề "Điện Biên - Trải nghiệm khác biệt".

Trong khuôn khổ lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2023, tại Bình Thuận diễn ra một số hoạt động nổi bật như: Chung kết Cuộc thi Tiếng hát Truyền hình - Ngôi sao biển"; chương trình nghệ thuật Countdown Chào năm mới 2024; triển lãm ảnh đẹp Du lịch Bình Thuận "Bình Thuận - Điểm đến xanh"; triển lãm ảnh đẹp du lịch Việt Nam và Bình Thuận chủ đề "Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế"…

Năm Du lịch quốc gia 2023 "Bình Thuận - Hội tụ xanh" chính thức khép lại, hoàn thành sứ mệnh hội tụ nhiều nền văn hóa đặc trưng, hội tụ của đất trời và lòng người trên vùng đất Bình Thuận.

Từ đây kỳ vọng tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến các địa phương trong cả nước với mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc "làm giàu cho một vùng đất" mà còn "cùng cả nước đi lên" tô điểm thêm những nét đẹp cho bức tranh kinh tế du lịch Việt Nam.

Đăng Nguyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ