• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thanh Hóa: Đánh thức tiềm năng du lịch Vườn Quốc gia Bến En

Du lịch 23/11/2018 09:29

(Tổ Quốc) - Tại Hội Nghị thông tin về chương trình phát triển du lịch trên địa bàn Như Thanh giai đoạn 2015 - 2025 diễn ra ngày 22/11, các sở, ban, ngành đã xác định phát triển 3 sản phẩm du lịch chính là: du lịch lòng hồ sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch văn hóa tâm linh.

Thanh Hóa: Đánh thức tiềm năng du lịch Vườn Quốc gia Bến En - Ảnh 1.

Hồ Bến En. Nguồn: nld.com.vn

Cụ thể, du lịch sinh thái có Vườn quốc gia Bến En cách TP. Thanh Hóa 50km, nằm trong cùng tour du lịch Cúc Phương, Sầm Sơn, Bến En, Lam Kinh, Thành nhà Hồ, Suối cá Cẩm Lương, Bản Lác - Mai Châu - Hòa Bình, Hà Nội.

Ngoài ra, Như Thanh cũng là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng, với nhiều di tích lịch sử, văn hóa vật thể và phi vật thể như: Hang Lò Cao kháng chiến (xã Hải Vân); đền Mẫu Phủ Sung (xã Hải Vân); đền Phủ Na (xã Xuân Du); đền Bạch Y Công Chúa (xã Phú Nhuận); đền Đức Ông Khe Rồng (thị trấn Bến Sung); Lễ hội Rước Bóng đền Phủ Na, lễ hội Kin Chiêng Boọc Mạy dân tộc Thái và nhiều loại hình văn hóa dân gian của đồng bào dân tộc, như Khặp Thái, hát dân ca, hát ru, xường của dân tộc Mường...

Trong giai đoạn 2015 - 2018, Như Thanh đã đón 630.000 lượt khách nội địa và gần 2.000 lượt khách quốc tế. Ước tính doanh thu du lịch đạt 148,6 tỷ đồng; phấn đấu đến năm 2020, sẽ đón 220.000 lượt khách, doanh thu đạt 200 tỷ đồng. Đồng thời đưa thêm 4 tuyến du lịch nội tỉnh và 2 tuyến du lịch liên tỉnh, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng và phát triển du lịch Như Thanh cơ bản trở thành một trong những trung tâm du lịch sinh thái của tỉnh Thanh Hóa./.

Thanh Thủy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ