(Toquoc)- Lúc 11h sáng 25/1, lễ hoàn táng Vua Lê Dụ Tông đã chính thức diễn ra tại làng Bái Trạch, xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, sau nhiều lần cân nhắc, tranh cãi của các ban ngành chức năng.
(Toquoc)- Lúc 11h sáng 25/1, lễ hoàn táng Vua Lê Dụ Tông đã chính thức diễn ra tại làng Bái Trạch, xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, sau nhiều lần cân nhắc, tranh cãi của các ban ngành chức năng.
Trước đó, vào lúc 1h sáng cùng ngày, thi hài Vua Lê Dụ Tông chính thức được khâm liệm và làm lễ tại Bảo tàng Lịch sử Việt
Lễ hoàn táng diễn ra trang trọng
Mặc dù thời tiết sáng 25/1 tại Thanh Hóa đang có mưa phùn và giá rét, nhưng đoàn người đến tham dự lễ hoàn táng nhà vua Lê Dụ Tông đã trên 1 vạn người. Ông Hoàng Văn Dũng, một người dân làng Bái Trạch cho biết: “Là con dân Bái Trạch, chúng tôi không khỏi bồi hồi xúc động khi hay tin Ngài chính thức trở về an nghỉ tại quê nhà. Chúng tôi đã phải có mặt tại đây từ đêm qua để được gần Ngài, chứng kiến Ngài về nơi an nghỉ cuối cùng”.
Theo BTC chương trình hoàn táng nhà vua cho biết, tổng thể khu vực lăng mộ Vua rộng khoảng 5.000m2, được kiến trúc và hoàn thành chi tiết trong năm 2010 do nhà kiến trúc Nguyễn Hữu Đán chịu trách nhiệm. Trong buổi lễ hoàn táng hôm nay do đồ liệm cũ của Vua tìm thấy khi khai quật mộ đã bị mủn nên được may mới hoàn toàn. Tuy nhiên đồ liệm mới vẫn giữ đúng hoa văn, màu sắc, may theo đúng mẫu xưa. Các đồ tùy táng khác như: bút lông, cối giã trầu, mũ nhà phật, gối bông… được phục chế như cũ.
Riêng quan tài (áo quan) dùng để hoàn táng thi hài vua Lê Dụ Tông được làm từ gỗ Ngọc Am (cùng loại gỗ với áo quan cũ), nặng gần 800kg và được chạm khắc các họa tiết theo đúng bản quan tài gốc. Dưới đáy quan tài là một tấm ván thất tinh, đục lỗ theo hình chòm sao bắc đẩu. Quách chứa quan tài cũng được làm theo đúng kích thước ban đầu. Do chiếc quách chứa quan tài cũ đã bị hư hỏng phần nắp trong khi khai quật nên ban tổ chức đã phải tiến hành nghiên cứu để phục chế. Nắp quách mới được làm từ nguyên liệu là vỏ sò, giấy bản, nhựa thông, nhựa trám… là những nguyên liệu tìm thấy trong nắp quách cũ khi khai quật.
Như vậy, sau 46 năm được tìm thấy và bảo quản tại Bảo tàng Lịch sử VN, thi hài vua Lê Dụ Tông đã chính thức được đưa về chốn cũ.
Tin và ảnh: Xuân Nghĩa