• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017

29/03/2017 15:40

(Cinet) – Ban Chỉ đạo được thành lập với 04 thành viên có trách nhiệm chỉ đạo chung việc tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017 chủ đề “Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ” đạt kết quả tốt, đúng kế hoạch.

(Cinet) – Ban Chỉ đạo được thành lập với 04 thành viên có trách nhiệm chỉ đạo chung việc tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017 chủ đề “Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ” đạt  kết quả tốt, đúng kế hoạch.

Ông Vương Duy Biên – Thứ trưởng Bộ VHTTDL đơợc bầu làm Trưởng ban Chỉ đạo

Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017. (Ảnh: Anh Vũ)



Theo nội dung Quyết định số 1210/QĐ-BVHTTDL ngày 24/03 của Bộ VHTTDL, Ban Chỉ đạo Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017 do ông Vương Duy Biên – Thứ trưởng Bộ VHTTDL làm Trưởng ban và 03 thành viên.



Ban Tổ chức gồm 14 thành viên do ông Mã Thế Anh -  Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL) làm Trưởng ban. Bà Trần Thị Thu Đông – Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL) làm Phó Trưởng ban cùng 12 thành viên.



Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo chung việc tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017 chủ đề “Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ” đạt  kết quả tốt, đúng kế hoạch. Ban Tổ chức có trách nhiệm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn bộ công việc của Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017. Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.



Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017 do Bộ VHTTDL, Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức.



Đây là sự kiện được tổ chức định kỳ hai năm một lần nhằm khuyến khích sự phát triển của lực lượng nghệ sĩ trẻ, góp phần thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, công bố tác phẩm phản ánh cuộc sống đương đại qua lăng kính của lực lượng nhiếp ảnh trẻ Việt Nam. Đây cũng là dịp để giới trẻ yêu thích nhiếp ảnh trong cả nước cùng trao đổi học tập, gặp gỡ, giới thiệu thành quả sáng tạo của mình. Đồng thời thông qua Festival, các cơ quan quản lý, ngành nhiếp ảnh có cái nhìn khái quát, đánh giá đúng thực trạng về giới trẻ yêu thích nhiếp ảnh, những vấn đề về sáng tác ảnh trong giới trẻ thời gian qua, từ đó tìm ra hướng phát triển, hướng đi đúng cho giới trẻ yêu thích nhiếp ảnh thời kỳ hội nhập quốc tế.



Anh Vũ
 

NỔI BẬT TRANG CHỦ