• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thanh niên Thủ đô ủng hộ đám cưới tập thể theo nếp sống văn minh

Văn hoá 13/10/2022 08:47

(Tổ Quốc) - Tháng 10, tháng của mùa Thu dịu ngọt, tháng mở đầu cho mùa cưới, mùa của uyên ương xây tổ ấm. Bắc nhịp cầu cho mùa cưới năm nay là chương trình đám cưới tập thể cho gần 20 cặp đôi thanh niên theo nếp sống văn minh do Thành đoàn Hà Nội phối hợp tổ chức vào ngày 15/10/2022 tại vườn hoa Bà Kiệu, quận Hoàn Kiếm.

Tổ chức lễ cưới tập thể theo nếp sống mới là hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền nếp cưới giản dị, văn minh đến đông đảo đoàn viên, thanh niên Thủ đô. Nếu như trước đây, đám cưới tập thể yêu cầu là đối tượng thanh niên công nhân, thanh niên khuyết tật, những người có hoàn cảnh khó khăn, thì năm nay đám cưới tập thể đã mở rộng các đối tượng thanh niên đang sinh hoạt đoàn, thanh niên tri thức ưu tú. Đám cưới được tổ chức trong không khí ấm cúng, với sự góp mặt đại diện đoàn thể, tổ chức Đoàn thanh niên, đại diện gia đình, bạn bè người thân thiết. Các sính lễ cưới hỏi được bày biện tô điểm với đủ màu sắc truyền thống. "Ngày hạnh phúc" đơn giản, không xa hoa, cầu kỳ hứa hẹn sẽ mang đến giây phút thiêng liêng của các cặp đôi trước khi về chung một nhà.

Trong quá trình tuyển chọn, ban tổ chức đã lựa chọn ra gần 20 cặp đôi phù hợp với các tiêu chí để ra. Mỗi cặp đôi là những câu chuyện tình yêu ngọt ngào lãng mạn khác nhau. Trong gần 20 cặp đôi ấy có một cặp đôi trẻ tiêu biểu chị Trần Hà Ly và anh Nguyễn Quốc Mạnh thay vì tổ chức đám cưới linh đình, xa hoa như các cặp đôi hiện đại khác, anh chị đã quyết định thuyết phục bố mẹ để tổ chức đám cưới tập thể.

Chia sẻ chuyện tình yêu với chúng tôi chị Hà Ly cho biết: "Thật ra bọn mình là mối tình chị em, sinh hoạt trong cùng khu phố được hơn 10 năm rồi. Vào thời điểm bùng nổ dịch bệnh Covid-19, khu phố có bệnh nhân số 17 sinh sống trên cùng địa bàn nên bọn mình đã tham gia phòng chống dịch cùng nhau. Khi tham gia hoạt động tại địa phương mình và anh Mạnh có nói chuyện nhiều hơn, thường xuyên chia sẻ với nhau dần trở nên hiểu nhau hơn và sau thời gian đó bọn mình quyết định đến với nhau. Và mình cảm thấy bạn Mạnh là chỗ dựa để mình có thể dựa vào".

Thanh niên Thủ đô ủng hộ đám cưới tập thể theo nếp sống văn minh - Ảnh 1.

Cặp đôi Trần Hà Ly và Nguyễn Quốc Mạnh

Sau 3 năm yêu nhau, cặp đôi đã quyết định về chung một nhà, tuy nhiên dịch bệnh Covid-19 bùng phát cặp đôi mới chỉ đăng kí kết hôn và tổ chức bữa tiệc nhỏ trong gia đình. Chị Ly cho biết, anh chị đã quyết định bên nhau được 1 năm nhưng vẫn trăn trở khi chưa có một đám cưới đúng nghĩa. Suy nghĩ của hai vợ chồng chỉ muốn một đám cưới đầy đủ đơn giản nhưng vẫn mang đậm nét truyền thống, nên anh chị cảm thấy rất may mắn khi biết đến thông tin của chương trình, nội dung rất phù hợp thú vị và đặc biệt vẫn giữ được nét truyền thống trong đám cưới. "Là con gái ai cũng mong muốn có một đám cưới trong mơ, được như một nàng công chúa nhưng mình lại muốn có một đám cưới đặc biệt hơn. Vì mình nghĩ ít người sẽ có được một đám cưới trước hàng triệu khán giả giống như bọn mình"- chị Ly chia sẻ thêm.

Nhờ việc tuyên truyền hiệu quả nên chương trình thu hút đa số các bạn trẻ đồng tình tổ chức đám cưới tập thể đơn giản tiết kiệm. Tuy nhiên, các cặp đôi cũng khó khăn khi phải vận động gia đình. Cặp đôi Hà Ly và Quốc Mạnh cũng không ngoại lệ. Chị Ly cho biết, khi anh chị quyết định tổ chức đám cưới tập thể, gia đình hai bên đã phản đối vì họ đều mong muốn tổ chức cho anh chị một đám cưới thật hoành tráng để bù đắp thời gian chờ đợi vì dịch bệnh. Nhưng sau khi lắng nghe anh chị chia sẻ, phân tích bố mẹ hai bên đã ủng hộ, tôn trọng quyết định của anh chị.

Thanh niên Thủ đô ủng hộ đám cưới tập thể theo nếp sống văn minh - Ảnh 2.

Cặp đôi chia sẻ tại họp báo

Không được thể hiện cá tính riêng trong đám cưới của chính mình, với chị Ly đây không phải điều thiệt thòi mà tự hào vì là thanh niên Thủ đô, chị Ly có tâm sự rằng: "Mình nghĩ tổ chức đám cưới tập thể không phải là điều thiệt thòi, khi quyết định tham gia chương trình này thì những mong muốn cá nhân phải lùi lại về phía bên. Và mình nghĩ chương trình đã chắt lọc được thông tin để tổ chức cho các cặp đôi được thể hiện nét riêng của mình. Đặc biệt, mình thấy đám cưới đơn giản thôi nhưng đầy đủ các nghi lễ truyền thống của dân tộc, hiện tại mình rất hồi hộp chờ đón lễ cưới sắp tới".

Cùng tham gia đám cưới tập thể với cặp đôi Hà Ly và Quốc Mạnh, cặp đôi Phạm Đức Duy và Nguyễn Thị Khánh Ly (quê Nam Định) cho biết: "Khi có thông báo của Ban tổ chức bản thân mình cảm thấy rất vui khi được lọt vào vòng cuối để góp mặt trong chương trình. Ở nhà hai vợ chồng cũng bàn bạc để làm đám cưới đơn giản chỉ cần những người trong gia đình. Duy nghĩ đây không phải là một đám cưới đơn giản khi mà được tổ chức trên phố đi bộ có hàng nghìn người, còn được truyền hình trực tiếp thì đám cưới quá hoành tránh cho Duy và Ly. Duy cảm ơn Ban tổ chức đã tổ chức ra chương trình ý nghĩa như thế này".

Thanh niên Thủ đô ủng hộ đám cưới tập thể theo nếp sống văn minh - Ảnh 3.

Cặp đôi Phạm Đức Duy và Nguyễn Thị Khánh Ly

Trước buổi lễ chính tối 15/10, trong buổi sáng cùng ngày các cặp đôi sẽ thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng cặp bánh cốm phu thê nặng hơn 130kg tại tượng đài vua Lý Thái Tổ. Sau đó, nhà tài trợ sẽ trao nhẫn cưới cho các cặp đôi, chụp ảnh cưới quanh Hồ Hoàn Kiếm và gần 20 cặp đôi sẽ mặc áo dài truyền thống tại lễ cưới.

Được biết, từ khi Chỉ thị số 11 về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố được Thành ủy Hà Nội ban hành, đã có nhiều lần đám cưới tập thể được Thành Đoàn tổ chức. Trong đó, đáng kể là năm 2013, 10 đôi trẻ tổ chức lễ cưới tại trường tiểu học Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai; năm 2017, đám cưới cho 20 đôi trẻ theo nếp sống mới và "Đám cưới vàng" cho 20 đôi cụ ông-cụ bà chung sống hạnh phúc từ 50 năm trở lên diễn ra tại công viên Bách Thảo, quận Ba Đình./.


Thu Thương

NỔI BẬT TRANG CHỦ