• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Thời sự 30/04/2020 16:53

Tổ quốc - Sáng 30/4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2020).

Chương trình được truyền hình trực tiếp với hai điểm cầu chính là Phòng Khánh tiết Hội trường Thống Nhất và địa điểm trưng bày hiện vật xe tăng số hiệu 843, 390 tại Hội trường Thống Nhất. Ngoài ra, các điểm cầu trực tuyến và trực tiếp khác tại trụ sở UBND Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, 18 đơn vị sở, ngành, 24 quận, huyện, Thành đoàn Thành phố.

Đến dự lễ tại điểm cầu Hội trường Thống Nhất có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7. Cùng dự lễ có các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhân chứng lịch sử đã tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đại biểu các sở, ban, ngành, các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc, tuổi trẻ thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, TP Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Thay mặt lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đọc diễn văn kỷ niệm ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước với điểm nhấn Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã trải qua 45 năm năng động, sáng tạo, đoàn kết, nghĩa tình, phấn đấu với quyết tâm cao để xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố xứng đáng và vinh dự thành phố mang tên Bác - thành phố anh hùng. Thành phố đã đạt được nhiều thành tựu to lớn như kinh tế tăng trưởng cao nhất, giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước, đóng góp lớn nhất vào tổng sản phẩm nội địa và thu ngân sách của cả nước
.

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tham dự buổi lễ.


Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - Ảnh 3.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đọc diễn văn kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, các cựu chiến binh thành phố luôn phát huy phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống “Cựu chiến binh gương mẫu” thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ thành phố. Các cấp hội luôn phối hợp chặt chẽ với địa phương, tuyên truyền và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Đồng thời, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, tích cực làm kinh tế giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống hội viên, hoạt động của các Câu lạc bộ Cựu chiến binh, Cựu quân nhân làm kinh tế đạt hiệu quả tốt, giúp cán bộ, hội viên phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Cựu chiến binh thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của hội, xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.Trong thời gian tới, Đảng bộ Thành phố tập trung lãnh đạo để thành phố không ngừng đổi mới, sáng tạo phát triển toàn diện vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Thành phố tiếp tục phấn đấu giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đi đầu trong thực hiện mô hình tăng trưởng mới, phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ khoa học-công nghệ, thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động… Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố tiếp tục chủ động phát huy các nguồn lực hoàn thành kế hoạch 5 năm (2016-2020), Nghị quyết Đảng bộ Thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết 16 Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố. Đồng thời, tập trung triển khai trong điều kiện bình thường mới, các ngành, các cấp nghiêm túc quyết liệt phòng dịch bệnh Covid-19. Cùng với đó, tập trung tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - Ảnh 4.

Quang cảnh buổi lễ tại điểm cầu Hội trường Thống Nhất.

 

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - Ảnh 5.

Các cựu chiến binh vui mừng gặp mặt, trò chuyện về kỷ niệm trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Đại diện cho thế hệ trẻ, đồng chí Phan Thị Thanh Phương, Phó bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh phát biểu bày tỏ niềm tự hào dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền, sự chung sức của các tầng lớp nhân dân, sau 45 năm thống nhất đất nước, thành phố đã không ngừng phát triển, từng bước trở thành một trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ có sức lan tỏa cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Thế hệ trẻ hôm nay hạnh phúc khi được sinh sống, học tập, lao động trong một thành phố hòa bình, năng động, có nền kinh tế, văn hóa phát triển cao, là điểm đến an toàn cho du khách quốc tế. Truyền thống cách mạng hào hùng và sự phát triển, đổi mới không ngừng của thành phố chính là yêu cầu đặt ra cho tuổi trẻ thành phố để vừa phải luôn xứng đáng với các thế hệ cha anh, vừa phải đáp ứng yêu cầu là nguồn lực nhân lực chất lượng cao của thành phố. Tuổi trẻ thành phố sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo và phát huy tính xung kích, năng động, tình nguyện để đóng góp, hiến kế nhiều hơn cho sự phát triển của thành phố.

Theo QĐND

NỔI BẬT TRANG CHỦ