• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tháp chọc trời Seoul: Cả nghìn móc khoá 'anh yêu em'; nhìn thấy chữ Hà Nội ở nơi đặc biệt

Thực hiện: Xuân Bắc | 10/03/2022

(Tổ Quốc) - Những dòng chữ "anh yêu em", "mãi bên nhau" bằng tiếng Việt xuất hiện phổ biến ở ngọn tháp này.

Tháp chọc trời Seoul: Cả nghìn móc khoá anh yêu em; nhìn thấy chữ Hà Nội ở nơi đặc biệt - Ảnh 1.

Tháp Namsan có tên gọi chính thức là N Seoul Tower. Cao 236,7 m và nếu cộng cả chiều cao của ngọn núi, tháp sẽ đạt chiều cao 479,7 m so với mực nước biển. Trên bản đồ, tháp Namsan được đánh dấu là điểm cao nhất của thủ đo Seoul, Hàn Quốc.

Tháp chọc trời Seoul: Cả nghìn móc khoá anh yêu em; nhìn thấy chữ Hà Nội ở nơi đặc biệt - Ảnh 2.

Tháp Namsan được xây dựng trên ngọn núi cùng tên vào năm 1969 với kinh phí gần 2,5 triệu USD, giữ vai trò là trạm viễn thông và đài quan sát. Ngày 15/10/1980, tháp Namsan chính thức mở cửa với công chúng và trở thành biểu tượng của thủ đô Seoul từ đó đến nay.

Tháp chọc trời Seoul: Cả nghìn móc khoá anh yêu em; nhìn thấy chữ Hà Nội ở nơi đặc biệt - Ảnh 3.

Vào tháng 3 đến tháng 5 hàng năm, rừng hoa anh đào dưới chân tháp Namsan lại nở rộ. Nhiệt độ ngoài trời khoảng 15 độ C, rất thích hợp cho những chuyến du xuân.

Tháp chọc trời Seoul: Cả nghìn móc khoá anh yêu em; nhìn thấy chữ Hà Nội ở nơi đặc biệt - Ảnh 4.

Không chỉ là tháp truyền hình, Namsan còn nổi tiếng với những "rừng" móc khóa tình yêu. Người dân quan niệm nếu các cặp đôi đến đây móc 2 cái khoá vào nhau rồi vứt chìa đi thì sẽ được bên nhau mãi mãi.

Tháp chọc trời Seoul: Cả nghìn móc khoá anh yêu em; nhìn thấy chữ Hà Nội ở nơi đặc biệt - Ảnh 5.

Hàng năm, hàng chục nghìn người Việt đã đến Seoul và ghé qua tháp Namsan như một điểm không thể thiếu. Và những dòng chữ "anh yêu em", "mãi bên nhau" bằng tiếng Việt cũng xuất hiện khá phổ biến.

Tháp chọc trời Seoul: Cả nghìn móc khoá anh yêu em; nhìn thấy chữ Hà Nội ở nơi đặc biệt - Ảnh 6.

Vào những ngày lễ, tết hay đơn giản hơn là dịp cuối tuần, tháp Namsan là điểm vui chơi, tham quan của người dân thủ đô Seoul.

Tháp chọc trời Seoul: Cả nghìn móc khoá anh yêu em; nhìn thấy chữ Hà Nội ở nơi đặc biệt - Ảnh 7.

Trên tháp Namsan có nhiều đài quan sát mở ra góc nhìn 360 độ. Giá vé vào đài quan sát tương đương khoảng 300.000 đồng với người lớn và 220.000 đồng với trẻ em.

Tháp chọc trời Seoul: Cả nghìn móc khoá anh yêu em; nhìn thấy chữ Hà Nội ở nơi đặc biệt - Ảnh 8.

Từ đây, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Seoul từ trên cao. Trong ảnh, bạn có thể thấy dòng sông Hàn và toà tháp Lotte World Tower cao nhất Hàn Quốc (555 m).

Tháp chọc trời Seoul: Cả nghìn móc khoá anh yêu em; nhìn thấy chữ Hà Nội ở nơi đặc biệt - Ảnh 9.

Mỗi ô cửa kính của đài quan sát sẽ nhìn về một hướng. Tại đây, du khách có thể tìm thấy góc nhìn về Hà Nội với khoảng cách hơn 2.700 km.

Tháp chọc trời Seoul: Cả nghìn móc khoá anh yêu em; nhìn thấy chữ Hà Nội ở nơi đặc biệt - Ảnh 10.

Tháp Namsan có 4 tầng đế, là nơi đặt các cửa hàng lưu niệm, nhà hàng, quán cà phê, quầy thông tin. Trong ảnh là khu trưng bày tác phẩm mỹ thuật ở tầng 4.

Tháp chọc trời Seoul: Cả nghìn móc khoá anh yêu em; nhìn thấy chữ Hà Nội ở nơi đặc biệt - Ảnh 11.

Dưới chân tháp Namsan có bảo tàng gấu Teddy được đưa vào sử dụng từ năm 2008. Bảo tàng tái hiện lại lịch sử của thủ đô Seoul trong quá khứ, hiện tại và tương lai với nhân vật chính là những chú gấu. Một số thắng cảnh nối tiếng ở thủ đô Seoul cũng được tái hiện lại với sự tham gia của những chú gấu bông, như là suối Cheonggyecheon, phố mua sắm Myeongdong, cổng thành Dongdaemun và phố đi bộ Insadong.

Tháp chọc trời Seoul: Cả nghìn móc khoá anh yêu em; nhìn thấy chữ Hà Nội ở nơi đặc biệt - Ảnh 13.

Tháp Namsan là điểm du lịch thú vị vì khung cảnh của nó thay đổi theo thời tiết. Bạn có thể ngắm hoa anh đào vào mùa xuân, thảm hoa nở rộ cùng rừng xanh vào mùa hè, ngắm hàng cây chuyển lá vàng vào mua thu và phủ tuyết trắng xoá vào mùa đông. Kể từ ngày 15/2, Việt Nam nối lại các đường bay quốc tế , du khách có thể dễ dàng bay đến Seoul (Hàn Quốc) từ nhiều thành phố như Hà Nội hay TP. HCM

Seoul, tên gọi chính thức là Thành phố Đặc biệt Seoul, là thủ đô kiêm đô thị lớn nhất của Hàn Quốc. Seoul có diện tích 605 km2 và dân số 10 triệu người. GDP danh nghĩa của Seoul đạt mức 433,5 tỷ USD (năm 2019) gấp 1,65 lần GDP của Việt Nam. Đây là một trong những thành phố có mức bình quân chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất tại châu Á nói riêng cũng như trên thế giới nói chung, xếp thứ 3 trong khu vực châu Á (sau Tokyo của Nhật Bản và Singapore).

NỔI BẬT TRANG CHỦ