• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thắt chặt liên kết phát triển du lịch Tây Bắc

Du lịch 06/05/2014 22:47

(Toquoc)-Đây là mục đích của Hội nghị liên kết phát triển du lịch vùng Tây Bắc năm 2014 vừa diễn ra sáng 6/5.

(Toquoc)-Đây là mục đích của Hội nghị liên kết phát triển du lịch vùng Tây Bắc năm 2014 vừa diễn ra sáng 6/5 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Sự kiện này do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Xuân Phúc; đại diện lãnh đạo 14 tỉnh trong vùng Tây Bắc; 60 đại biểu đại diện cho các đoàn ngoại giao và hơn 40 doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch trong và ngoài nước.





Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan gian hàng sản phẩm du lịch địa phương trong vùng. (Ảnh: Website Chinhphu)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Du lịch là ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc gia, mở ra không gian phát triển du lịch, thúc đẩy các thành phần khác không những hợp tác, đầu tư làm ăn mà còn giao lưu quốc tế quan trọng. Đặc biệt tiềm năng to lớn của du lịch Việt Nam ở vùng Tây Bắc rất rộng lớn, là gia tài đồ sộ của du lịch Việt Nam”.

Do vậy, Phó Thủ tướng khẳng định, cần đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch bền vững, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về mức sống và trình độ của người dân mà du lịch là một thế mạnh được đặt ra để góp phần tập trung giải quyết, qua đó, tập trung phát triển các khu du lịch quốc gia trọng điểm.

Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành Trung ương chủ trì, phối hợp với các địa phương trong vùng nghiên cứu, đề xuất các đề án phát triển du lịch cho vùng Tây Bắc. Bên cạnh đó, yêu cầu các địa phương cần quan tâm công tác xúc tiến du lịch, phát huy tối đa tiềm năng du lịch, đầu tư nhân lực tốt, nâng cao chất lượng du lịch và kiểm soát điểm đến như giá cả dịch vụ, đa dạng hoá sản phẩm du lịch, xúc tiến một số thương hiệu du lịch mạnh…

Hội nghị liên kết phát triển du lịch vùng Tây Bắc năm 2014 và gặp gỡ Ngoại giao Đoàn được tổ chức nhằm thắt chặt mối quan hệ liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Tây Bắc, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của việc liên kết này đối với sự phát triển chung của cả nước. Đây cũng là diễn đàn để các tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp, Đoàn Ngoại giao, cơ quan quản lý hoạt động du lịch gặp gỡ, đối thoại, trao đổi kinh nghiệm, thiết lập quan hệ hợp tác, liên kết đầu tư, góp phần đưa vùng Tây Bắc phát triển nhanh và bền vững.

Được biết, mục tiêu phát triển du lịch vùng Tây Bắc là: đến năm 2015 sẽ đón 1,5 triệu lượt khách quốc tế; 9 triệu lượt khách nội địa; có 1.250 cơ sở lưu trú; phấn đấu tổng doanh thu du lịch đạt 11.000 tỷ đồng. Đến năm 2020, vùng Tây Bắc sẽ đón 2,3 triệu lượt khách quốc tế; 14 triệu lượt khách nội địa; có 1.900 cơ sở lưu trú, 40.000 buồng lưu trú; tổng doanh thu du lịch đạt 20.000 tỷ đồng./.

Thảo Linh





NỔI BẬT TRANG CHỦ