• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thầy giáo bị nói bệnh hoạn vì ghi lại chu kỳ kinh nguyệt của nữ sinh trong lớp nhưng sự thật phía sau khiến nhiều người nể phục

Giáo dục 19/11/2018 20:17

(Tổ Quốc) - Nhiều người trên mạng chỉ trích rằng việc làm của thầy Mo là bệnh hoạn, biến thái.

"Trên mạng người ta chửi tôi là một kẻ bệnh hoạn"

Thầy Mo Qunli (38 tuổi), là giáo viên một trường trung học ở thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ngày nào thầy cũng cặm cụi ghi lại chu kỳ kinh nguyệt của tất cả các bạn nữ trong lớp. Thầy nắm rất rõ hôm nào ở lớp có ai "đến tháng" hay không?

Việc làm này của thầy bị nhiều người chỉ trích, cho rằng thầy là một kẻ biến thái, bệnh hoạn. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa của việc làm này.

Thầy Mo chia sẻ: "Trong lớp tôi, nhiều em nữ quá nhút nhát, không dám xin nghỉ tập thể dục hàng ngày ở trường trong kỳ "đèn đỏ", khiến cơ thể và tâm trạng càng mệt mỏi hơn.

Tôi đã phải đích thân đi mua đường nâu và pha nước cho các em uống. Tôi nghĩ hành động nhỏ của mình sẽ giúp nữ sinh thoải mái hơn khi ở lớp."

Thầy giáo bị nói bệnh hoạn vì ghi lại chu kỳ kinh nguyệt của nữ sinh trong lớp nhưng sự thật phía sau khiến nhiều người nể phục - Ảnh 1.

Nhiều người nói rằng việc làm của thầy Mo là bệnh hoạn, biến thái

Với thầy Mo, làm thầy cũng là làm cha, không chỉ dạy học sinh kiến thức mà còn phải quan tâm đến tâm sinh lý các em, hiểu các em, làm bạn với các em nhiều hơn.

Chu kỳ kinh nguyệt của mỗi nữ sinh được thầy Mo ghi lại trên một mảnh giấy để cả lớp cùng nắm được. Thầy cũng dạy các nam sinh tinh thần nghĩa hiệp, luôn nhắc bạn gái uống nước đường nâu - một biện pháp giảm đau ngày đèn đỏ.

Trong lớp chỉ có 13 nam sinh nhưng có tới 30 nữ sinh, vì thế thầy Mo đặc biệt quan tâm đến sức khoẻ các bạn nữ.

Thầy giáo bị nói bệnh hoạn vì ghi lại chu kỳ kinh nguyệt của nữ sinh trong lớp nhưng sự thật phía sau khiến nhiều người nể phục - Ảnh 2.

Thầy Mo chỉ muốn giúp các bạn nữ hiểu và quan tâm hơn đến sức khoẻ của mình

Năm 2013, một thầy giáo dạy tại một trường trung học ở tỉnh An Huy đã gợi ý nữ sinh trong lớp mua thuốc tránh thai, lùi kỳ kinh nguyệt để chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi tuyển sinh đại học gaokao.

Đầu năm 2018, tại Trung Quốc, một trường đại học ở tỉnh Sơn Tây đã bị chỉ trích vì theo dõi chu kỳ kinh nguyệt của nữ sinh, nhằm ngăn chặn việc nói dối đau bụng kinh để trốn tập thể dục vào 6h30 sáng.

(Theo Shanghaiist)

An Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ