• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thể dục dụng cụ Việt Nam: Tiến tới suất dự Olympic thứ 2 và sự kế thừa từ lứa vận động viên trẻ

Thể thao 03/01/2021 15:31

(Tổ Quốc) - Sau Lê Thanh Tùng, TDDC Việt Nam đang tập trung toàn lực cho Đinh Phương Thành với mục tiêu giành suất tham dự Olympic thứ 2.

Tiến tới suất Olympic thứ 2

Cùng với Bắn cung (2 suất), Boxing (1 suất) và Bơi (1 suất), VĐV Lê Thanh Tùng của Thể dục dụng cụ đã mang về cho thể thao Việt Nam suất chính thức tham dự Olympic Tokyo thứ 5. Tuy nhiên, theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn, con số trên mới chỉ đáp ứng được ¼ so với mục tiêu ban đầu đặt ra là 20 suất tham dự Olympic.

(Bài Tết mùng 3) Thể dục dụng cụ Việt Nam: Tiến tới suất dự Olympic thứ 2 và sự kế thừa trẻ có triển vọng - Ảnh 1.

Đinh Phương Thành, niềm hy vọng thứ 2 của TDDC (Ảnh: Minh Khánh)

Năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam nói riêng đang được kiểm soát tốt và các nước trên thế giới cũng đang đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch, các giải đấu quốc tế giành chuẩn Olympic sẽ có nhiều cơ hội hơn được tổ chức, tạo điều kiện cho các VĐV tiếp tục cạnh tranh suất tham dự Olympic, trong đó có Thể dục dụng cụ Việt Nam.

"Hiện tại chúng ta có suất của Lê Thanh Tùng rồi, toàn đội đang hướng tới mục tiêu là Giải Vô địch châu Á nội dung toàn năng, đây là giải đấu có thể mang về suất tiếp theo dự Olympic cho TDDC. Các VĐV động viên ở nội dung này sẽ được cử đi thi đấu, trong đó Đinh Phương Thành được xem là hy vọng của đội" – HLV trưởng TDDC Trương Minh Sang cho biết.

Theo kế hoạch dự kiến, trong năm 2021, với điều kiện dịch được kiểm soát tốt, Thể dục dụng cụ sẽ có những giải đấu quốc tế sau đây: Giải Cup Thể dục dụng cụ thế giới tại Doha vào tháng 3, Giải vô địch Thể dục dụng cụ châu Á tại Nhật Bản vào tháng 5, Giải Cup Thể dục dụng cụ Thế giới tại Hungary vào tháng 5, Giải Cúp Thể dục dụng cụ trẻ thế giới tại Hungary vào tháng 6… trước khi Olympic bắt đầu vào 23/7 và kết thúc vào 8/8.

Theo HLV Trương Minh Sang, để chuẩn bị cho các mục tiêu trước mắt mà quan trọng nhất là giành vé dự Olympic, đội tuyển TDDC Việt Nam đã lên kế hoạch tập luyện ngay từ đầu năm và tập trung vào chỉnh sửa các động tác cơ bản, kĩ thuật quan trọng trong bài thi đấu, phát huy các điểm mạnh của VĐV. Đối với các VĐV TDDC, việc tập luyện kĩ các lỗi động tác căn bản sẽ giúp phát hiện ra những lỗi sơ đẳng nhất để sửa chữa và phát triển, giúp cảm giác tốt hơn, động tác kĩ thuật ổn định, tư thế đẹp.

"Chúng tôi đã có kế hoạch từ trước nên giờ chủ yếu tập trung vào chỉnh sửa cơ bản, một số kĩ thuật trong bài thi đấu, chủ yếu là các bài tư thế. Tư thế trong TDDC quan trọng lắm. Khi mình tập cơ bản thì có thời gian chú ý tư thế nhiều hơn. Chứ tập trung vào kĩ thuật nhiều quá đôi khi tư thế mình không chú ý nhiều" - HLV Trương Minh Sang cho hay.

Nguồn lực trẻ có triển vọng

Cũng giống như các môn thể thao khác, công tác đào tạo trẻ của TDDC vẫn luôn được chú trọng. Dẫu vậy, với tính chất đặc thù của môn, việc đào tạo VĐV không thể làm đại trà mà cần phải chăm chút tỉ mẩn, cẩn thận mới có thể cho "ra lò" những VĐV tầm cỡ như Hà Thanh hay Ngân Thương.

Hiện tại, đội tuyển TDDC Quốc gia đang có 7 VĐV nam và 6 VĐV nữ tập luyện tại Trung tâm HLTT Quốc gia Hà Nội. Theo HLV Trương Minh Sang, mục tiêu đào tạo trẻ của đội hiện đang ưu tiên lứa VĐV cho các giải trong nước tới đây mà trước mắt là SEA Games 31.

(Bài Tết mùng 3) Thể dục dụng cụ Việt Nam: Tiến tới suất dự Olympic thứ 2 và sự kế thừa trẻ có triển vọng - Ảnh 2.

Các giải trong nước sẽ giành cho lứa VĐV trẻ (Ảnh: Minh Khánh)

Trong năm 2020, dù chịu ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19, nhưng tại giải vô địch Quốc gia được tổ chức vào cuối tháng 11 vừa qua, TDDC đã tìm ra được nhiều VĐV trẻ có tài năng và sự ổn định trong tâm lý thi đấu.

Cụ thể, trong 46 VĐV đến từ 5 đoàn, gồm: Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Cần Thơ và Quân đội, các tuyển trạch viên đã lựa chọn được một số gương mặt trẻ đáng chú ý như Khánh Phong, Đình Vương, Hải Khang, Vỹ Lương… chuẩn bị cho mục tiêu hướng tới HCV tại SEA Games 31.

Theo đánh giá của ông Bùi Trung Thiện, trưởng bộ môn TDDC (Tổng cục TDTT), VĐV trẻ Khánh Phong được đánh giá là một tài năng trẻ đặc biệt khi sở hữu thành tích có sự tăng trưởng mạnh. Sau thời gian tập luyện chăm chỉ, các động tác của Phong có thể thực hiện được ở độ khó cao. Còn với ba trường hợp của Văn Vỹ Lương, Trịnh Hải Khang, Đình Vương đều có thành tích tiến bộ. Nhưng quan trọng hơn, cả 3 VĐV này đều đạt được trạng thái ổn định, tâm lý tốt".

Đội tuyển nữ cũng sẽ có sự bổ sung với VĐV trẻ là Phạm Như Phương. Như vậy, với đội hình gồm Nguyễn Tienna Katelyn (sinh ra và lớn lên ở Texas (Mỹ) nhưng có bố và mẹ là người Việt Nam), Trần Đoàn Quỳnh Nam, Đỗ Ngọc Hương, Trương Khánh Vân, Nguyễn Quỳnh Như… TDDC Việt Nam hoàn toàn có cơ hội tại các đấu trường quốc tế./.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ