• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thêm 14 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Quảng Nam và Đà Nẵng khỏi bệnh và xuất viện

Thời sự 29/08/2020 21:37

(Tổ Quốc) - Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng), Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam đã cho xuất viện 14 bệnh nhân Covid-19.

Sáng 29/8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng) công bố khỏi bệnh và xuất viện 4 bệnh nhân Covid-19. 4 bệnh nhân gồm: BN số 471 (42 tuổi, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), BN số 641 (20 tuổi, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), BN số 815 (SN 1994, phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và BN số 955 (SN 1989, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Các bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm 3-4 lần âm tính SARS-CoV-2. Sau khi trở về địa phương, 4 bệnh nhân sẽ được theo dõi sức khỏe và tự cách ly y tế tại nhà thêm 14 ngày.

Thêm 14 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Quảng Nam và Đà Nẵng khỏi bệnh và xuất viện - Ảnh 1.

Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng) công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 4 bệnh nhân Covid-19.

Chiều 29/8, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (Núi Thành) tổ chức xuất viện cho 9 bệnh nhân (BN) nhiễm Covid-19 được điều trị khỏi bệnh, gồm: BN 598 (8 tuổi, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình), BN 774 (63 tuổi, xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên), BN 911 (79 tuổi, xã Duy Trung, Duy Xuyên) BN 432 (63 tuổi, thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc), BN 835 (26 tuổi, xã Đại Thắng, Đại Lộc), BN 792 (25 tuổi, phường Cẩm Phô, TP.Hội An), BN 463 (42 tuổi, xã Cẩm Thanh, TP.Hội An), BN 720 (30 tuổi, xã Bình Sa, Thăng Bình), BN 736 (39 tuổi, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Sáng cùng ngày, BN 520 (51 tuổi, xã Điện Thọ, Điện Bàn) cũng được Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (Điện Bàn) làm thủ tục cho xuất viện.

Như vậy đến thời điểm hiện tại, Quảng Nam đã cho xuất viện 23 BN mắc Covid-19, trong đó có 1 BN dương tính trở lại.

Thông tin từ Sở Y tế, hiện nay Quảng Nam kiểm soát tốt vấn đề điều trị bệnh nhân mắc Covid-19, các BN đã đáp ứng điều trị, kể cả BN 100 tuổi. Các ca bệnh nặng và rất nặng đã không cần thở ô xy.

Phúc An

NỔI BẬT TRANG CHỦ