• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thêm 3 nhà vườn Huế đặc trưng được hỗ trợ trùng tu trong năm 2018

Thời sự 06/09/2018 06:26

(Tổ Quốc) - Từ đây đến hết năm 2018, sẽ có thêm 3 nhà vườn Huế đặc trưng được hỗ trợ trùng tu theo Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng”.

Ngày 5/9, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có Công văn số 6594 /UBND-ĐC về việc thống nhất danh mục nhà vườn Huế đặc trưng tham gia hỗ trợ trùng tu trong năm 2018 theo Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng”.

Theo đó, danh mục nhà vườn đặc trưng được tham gia hỗ trợ trùng tu của 03 hộ là: Hộ ông Nguyễn Hữu Thông (Sum Viên), địa chỉ: 313 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế; Hộ bà Nguyễn Thị Tâm, địa chỉ: 31 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Phú Cát, thành phố Huế; và Nhà thờ họ Tôn Thất (Tôn Thất Hùng), địa chỉ: 7 kiệt 72 Thân Văn Nhiếp, phường Thủy Biều, thành phố Huế. 03 nhà vườn kể trên sẽ tham gia hỗ trợ trùng tu trong năm 2018.

Một nhà vườn Huế đặc trưng đã được hỗ trợ trùng tu theo đề án. Ảnh: Lê Chung

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng giao cho UBND thành phố Huế căn cứ danh mục nhà vườn Huế đặc trưng tham gia hỗ trợ trùng tu năm 2018 nêu trên để tổ chức hiện các thủ tục hỗ trợ theo quy định. Giao cho Sở Tài chính Thừa Thiên – Huế bố trí nguồn vốn ngân sách năm 2018 để hỗ trợ trùng tu và hỗ trợ khác theo đề án.

Được biết, kinh phí để hỗ trợ trùng tu, tôn tạo đối với các nhà vườn sẽ được chia làm 3 loại. Nhà vườn xếp loại 1 sẽ được hỗ trợ không quá 700 triệu đồng, nhà vườn xếp loại 2 không quá 500 triệu đồng và nhà vườn xếp loại 3 không quá 400 triệu đồng.

Theo thống kê, toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế hiện có trên 150 nhà vườn Huế có giá trị lịch sử và văn hóa tuy nhiên trải qua thời gian nhiều nhà vườn đã xuống cấp trầm trọng. Nhiều nhà vườn đã bị biến đổi diện tích hoặc tháo dỡ, xây dựng mới.

Trước thực tế này, Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng” ra đời nhằm hỗ trợ người dân giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, góp phần nâng cao giá trị hình ảnh cố đô Huế và khai thác, phát huy hiệu quả kinh tế của di sản nhà vườn Huế đặc trưng. Làm tiền đề lan tỏa, phát huy ý thức tự nguyện của người dân trong công cuộc bảo vệ những giá trị văn hóa Huế đặc trưng gắn liền với phát triển kinh tế hộ gia đình và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giai đoạn từ năm 2015 - 2020, tỉnh Thừa Thiên – Huế đặt ra mục tiêu cụ thể sẽ tập trung hỗ trợ để bảo vệ khoảng 25 đến 40 nhà vườn Huế đặc trưng.

Lê Chung

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ