• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thêm hai thí sinh vi phạm quy chế thi vào lớp 10 THPT công lập

Giáo dục 13/06/2021 14:25

(Tổ Quốc) - Thông tin về buổi thi vào lớp 10 sáng nay (13/6), Sở GDĐT Hà Nội cho biết, trong buổi thi sáng nay có thêm 2 thí sinh vi phạm quy chế do sử dụng điện thoại di động, có thêm 9 thí sinh vắng mặt.

Sáng 13/6, các thí sinh đã hoàn thành xong 2 bài thi cuối cùng Toán và Lịch sử trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội.

Kết thúc 90 phút thi Toán và 45 phút thi môn Lịch sử, các thí sinh vui vẻ rời trường thi. Nhận định về bài làm của mình, thí sinh Đỗ Ngọc Khánh (học sinh lớp 9 THCS Phan Chu Trinh) cho biết, đề thi tương đối dễ nên em làm gần hết bài thi môn Toán, chỉ còn lại câu 2 bài hình. Cấu trúc đề thi sát với những nội dung các thầy cô giáo ở trường đã ôn tập cho học sinh nên em không gặp khó khăn gì khi làm bài. Với bài Sử, Ngọc Khánh cho hay em làm hết bài nhưng có đúng hết hay không thì chưa chắc.

Dự định thi nguyện vọng 1 vào THPT Nguyễn Trãi, Tống Trần Nam Anh (THCS Hoàng Hoa Thám) nhận định đề thi Toán khá dễ, em bỏ mất 1 câu nhỏ do không đủ thời gian làm bài, câu này 0,5 điểm nên Nam Anh dự định mình sẽ được 9,5 điểm Toán. Tự đánh giá chung về bài làm các môn thi của mình, Nam Anh cho rằng đề thi năm nay khá dễ, các nội dung đã được ôn tập trong suốt 2 tháng cuối năm học nên em hy vọng mình sẽ trúng tuyển theo đúng nguyện vọng của mình.

Hai thí sinh vi phạm quy chế thi vào lớp 10 THPT công lập - Ảnh 1.

Các thí sinh hoàn thành 4 bài thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội

Thông tin về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 hôm nay, Sở GDĐT Hà Nội cho biết, tính đến 11h30 ngày 13/6, buổi thi đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế.

Tổng số điểm thi là 184 điểm thi với 3.988 phòng thi. Trong buổi sáng nay có 278 thí sinh vắng thi trên tổng số 93.363 thí sinh đăng ký dự thi.

Trong 278 thí sinh vặt mặt, số thí sinh không dự thi do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là 38 (1 thí sinh diện F0, 20 thí sinh diện F1, 07 thí sinh diện F2 và 10 thí sinh diện phong tỏa).

So với ngày thi hôm qua 12/6, có thêm 09 thí sinh vắng (bao gồm: các thí sinh vi phạm quy chế thi ngày 12/6 bị đình chỉ thi; một số thí sinh thuộc hệ thống các trường Liên cấp ngoài công lập đã được xét tuyển vào cấp THPT ngoài công lập nên không có nhu cầu tiếp tục dự thi).

Trong buổi thi sáng nay có thêm 2 thí sinh vi phạm quy chế do sử dụng điện thoại di động. Số cán bộ coi thi vắng mặt là 22 người do ốm hoặc bị cách ly, các Điểm thi đã điều động cán bộ coi thi dự phòng tại chỗ, không ảnh hưởng đến công tác tổ chức coi thi tại Điểm thi. Không có cán bộ coi thi nào vi phạm Quy chế.

Các Điểm thi tổ chức coi thi bình thường, các tình huống phát sinh đều nằm trong Quy chế thi và hướng dẫn coi thi, Trưởng Điểm thi xử lý nghiệp vụ theo đúng quy định.

V.Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ