• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thi đấu quyết tâm, U22 Việt Nam cầm hòa đàn anh tuyển Việt Nam

Thể thao 27/12/2020 19:20

(Tổ Quốc) - Với tình huống tận dụng sai lầm của hàng hậu vệ tuyển Việt Nam, Hồ Thanh Minh đã mang về kết quả hòa 2-2 cho U22 Việt Nam trước tuyển Việt Nam.

Giữ đúng lời hứa sau trận giao hữu đầu tiên trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) chiều ngày 23/12, HLV Park Hang-seo đã đưa ra sân đội hình mạnh nhất của tuyển Việt Nam với những cái tên như Quang Hải, Công Phượng, Hùng Dũng... để đối đầu với U22 Việt Nam gồm những cái tên như Mai Xuân Quyết, Nhâm Mạnh Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh... trong trận giao hữu thứ 2 diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ) chiều ngày 27/12.

Dù phải đối đầu với một đội hình gồm những cầu thủ đàn anh được đánh giá là tốt nhất hiện tại nhưng các cầu thủ U22 Việt Nam tỏ ra khá tự tin. Trong khoảng 25 phút đầu trận, U22 Việt Nam chơi ăn miếng trả miếng triệt để tạo ra thế trận giằng co. Phút 21 từ tình huống phối hợp giữa Phan Văn Đức và Quang Hải, Công Phượng có bóng trước khi xâm nhập vòng cấm. Tuy vậy, trước sự áp sát của các hậu vệ U22 Việt Nam và thủ môn Xuân Hoàng, tiền đạo quê Nghệ An không thể ghi bàn sau hai pha dứt điểm liên tiếp.

Thi đấu quyết tâm, U22 Việt Nam cầm hòa đàn anh tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

U22 Việt Nam thi đấu năng nổ trước lứa đàn anh

Đến phút 28, U22 Việt Nam bất ngờ vươn lên dẫn trước. Từ quả treo bóng của cầu thủ U22 Việt Nam, hậu vệ ĐT Việt Nam xử lý lỗi tạo cơ hội để Bùi Hoàng Việt Anh dứt điểm cận thành tung lưới thủ môn Tuấn Mạnh. Nhưng chỉ 2 phút sau đó, tuyển Việt Nam đã có câu trả lời. Phút 31, Phan Văn Đức xâm nhập vòng cấm rồi đẩy bóng ra cho Quang Hải ập vào dứt điểm. Tiền vệ của Hà Nội FC bị cầu thủ U22 cài chân và trọng tài Hoàng Ngọc Hà lập tức thổi phạt đền cho ĐTQG. Trên chấm 11m, Văn Thanh không bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Sau bàn thắng gỡ hoà, tuyển Việt Nam tỏ ra lấn lướt hơn so với đàn em. Những đường tấn công của các cầu thủ U22 Việt Nam lần lượt bị bắt bài, cản phá và hầu như không thể tiếp cận vòng cấm địa. Đến phút 39, từ pha phối hợp giữa bộ ba Phan Văn Đức, Công Phượng, Quang Hải, bóng được câu từ cánh trái sang vị trí thuận lợi bên cánh phải để Quang Hải tung người bắt vô-lê tung lưới thủ môn Xuân Hoàng, đưa tuyển Việt Nam vươn lên dẫn 2-1.

Bước sang hiệp 2, cả hai bên đều thực hiện những sự thay người nhằm mang lại sự thử nghiệm tốt nhất. Với những cái tên có phong độ tốt được đưa vào sân như Tiến Linh, Văn Toàn, Cao Văn Triền, Hồ Tấn Tài… tuyển Việt Nam không gặp quá nhiều khó khăn để duy trì sức ép trước lứa đàn em.

Trong bối cảnh phải nhận liên tiếp các tình huống tấn công từ phía đàn anh, các cầu thủ U22 Việt Nam đã tận dụng những tình huống phản công ít ỏi. Phút 84, từ một tình huống phạm sai lầm của hàng hậu vệ tuyển Việt Nam, Việt Cường dẫn bóng đối mặt với thủ môn Văn Hoàng trước dứt điểm bật ra tạo cơ hội để Hồ Thanh Minh băng vào dứt điểm vào lưới trống san bằng tỷ số 2-2. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu

Kết thúc 2 trận giao hữu, HLV Park Hang-seo cùng ban huấn luyện đã có cái nhìn rõ rất điểm mạnh, yếu của các cầu thủ Việt Nam hiện tại. Vào ngày mai 28/12, các cầu thủ sẽ trở về CLB để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ