• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thí sinh Thủ đô hồi hộp làm thủ tục dự thi vào lớp 10

Thực hiện: Nam Nguyễn | 09/06/2023

(Tổ Quốc) - Sáng 9/6, gần 105.000 thí sinh thi tuyển vào lớp 10 của TP. Hà Nội có mặt tại phòng thi nghe phổ biến quy chế, sửa chữa sai sót (nếu có).

Hà Nội: Thí sinh thủ đô hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10 - Ảnh 1.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024 của thành phố Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/6. Ngày 9/6 các thí sinh tới điểm thi để nghe phổ biến quy chế thi, sau đó, từ sáng 10/6 chính thức bắt đầu thi các môn theo lịch.

Hà Nội: Thí sinh thủ đô hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10 - Ảnh 2.

Ghi nhận của PV Báo điện tử Tổ Quốc tại điểm thi trường THPT Trần Phú- Hoàn Kiếm, ngay từ sớm, các bạn học sinh đã có mặt để nghe phổ biến quy chế thi.

Hà Nội: Thí sinh thủ đô hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10 - Ảnh 3.

Các bậc phụ huynh kiểm tra lại phiếu báo thi, giấy tờ tùy thân của con em mình trước khi vào nghe quy chế.

Hà Nội: Thí sinh thủ đô hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10 - Ảnh 4.

Lực lượng Thanh niên tình nguyện hướng dẫn các bạn thí sinh vào phòng thi.

Hà Nội: Thí sinh thủ đô hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10 - Ảnh 5.

Các thí sinh xem sơ đồ phòng thi được dán ngay tại cổng vào.

Hà Nội: Thí sinh thủ đô hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10 - Ảnh 6.

Tại điểm thi trường THPT Trần Phú- Hoàn Kiếm có gần 1.400 thí sinh đăng ký dự thi.

Hà Nội: Thí sinh thủ đô hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10 - Ảnh 7.

Các thí sinh được kiểm tra thông tin trước khi vào phòng nghe quy chế.

Hà Nội: Thí sinh thủ đô hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10 - Ảnh 8.

Một số em tỏ ra khá lo lắng và hồi hộp trước khi kỳ thi quan trọng.

Hà Nội: Thí sinh thủ đô hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10 - Ảnh 9.

Các bạn học sinh nghe quy chế thi.

Hà Nội: Thí sinh thủ đô hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10 - Ảnh 10.

Theo kế hoạch, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên và lớp 10 chuyên phải có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi. Kỳ thi chính thức bắt đầu vào sáng 10/6, với môn thi đầu tiên là Ngữ văn.

Hà Nội: Thí sinh thủ đô hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10 - Ảnh 11.

Toàn thành phố có 201 điểm thi. Số cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi, chấm thi là 20.000 người. Ngoài ra còn có 590 cán bộ giám sát tại các điểm thi và hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khu vực thi. 100% các điểm thi cam kết bảo đảm mọi điều kiện về cơ sở vật chất theo quy định.

Hà Nội: Thí sinh thủ đô hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10 - Ảnh 12.

Buổi làm thủ tục dự thi được diễn ra nhanh chóng, đúng quy định giúp các thí sinh vững tin cho buổi thi đầu tiên vào ngày mai.

Hà Nội: Thí sinh thủ đô hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10 - Ảnh 13.

Năm nay, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. Điểm xét tuyển = (Điểm bài thi môn toán + Điểm bài thi môn ngữ văn) x 2 + Điểm bài thi môn ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có).

Hà Nội: Thí sinh thủ đô hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10 - Ảnh 14.

Ngày 10/6, thí sinh sẽ thi 2 môn Ngữ văn và Ngoại ngữ. Ngày 11/6 thi môn Toán và ngày 12/6 thi môn chuyên.

NỔI BẬT TRANG CHỦ