• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thi thể người đàn ông mắc kẹt trong máy dập sắt sau nhiều ngày mất tích khó hiểu

Pháp luật 01/12/2018 19:27

(Tổ Quốc) - Khi vừa kéo tấm bạt che máy dập sắt ra, ông chủ xưởng máy hoảng hốt khi phát hiện người đàn ông tử vong bên trong, thi thể đã bị khô.

Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an TP HCM điều tra làm rõ vụ việc thi thể người đàn ông mắc kẹt trong máy dập sắt.

Vào sáng 1/12, chủ xưởng máy móc trên đường song hành Xa lộ Hà Nôi (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM) đi kiểm tra máy móc trong xưởng.

Thi thể người đàn ông mắc kẹt trong máy dập sắt sau nhiều ngày mất tích khó hiểu - Ảnh 1.

Thi thể người đàn ông mắc kẹt trong máy dập sắt sau nhiều ngày mất tích

Khi vừa kéo tấm bạt che máy dập sắt ra, người này tá hỏa phát hiện một thi thể mắc kẹt bên trong máy.

Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Ghi nhận ban đầu, thi thể người đàn ông này một nửa nằm ngoài và một nửa nằm trong máy dập sắt. Toàn bộ phần cơ thể đã phân huỷ và khô.

Công nhân làm việc ở xưởng máy nói rằng thời gian qua, họ không ngửi thấy bất kỳ mùi hôi thối nào. Danh tính nạn nhân được xác định tên Kim Dũng (46 tuổi, quê Sóc Trăng, sinh sống ở gần xưởng máy). Ông Dũng đã mất tích nhiều ngày nay.

Thi thể nạn nhân đã được chuyển về nhà xác Bình Hưng Hòa để khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra.

Đức Duy

NỔI BẬT TRANG CHỦ