• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thiêng liêng Lễ chào cờ mốc chủ quyền tại cực Tây Tổ quốc

Thực hiện: Nam Nguyễn | 01/09/2022

(Tổ Quốc) - Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ, khách du lịch và nhân dân khu vực biên giới, tại Cột mốc 0 ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc, Đồn Biên phòng A Pa Chải phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé) tổ chức Lễ chào cờ chủ quyền.

Thiêng liêng Lễ chào cờ mốc chủ quyền tại cực Tây Tổ quốc - Ảnh 1.

Cực Tây của Việt Nam là cột mốc số 0, ngã ba biên giới giữa Việt Nam – Trung Quốc – Lào. Điểm cực Tây ở bản A Pa Chải thuộc xã Sín Thầu – huyện Mường Nhé – tỉnh Điện Biên. Mọi người vẫn gọi đây chính là nơi một con gà gáy cả ba nước cùng nghe tiếng.

Thiêng liêng Lễ chào cờ mốc chủ quyền tại cực Tây Tổ quốc - Ảnh 2.

Từ điểm trạm dừng du khách đi bộ 571 bậc đá để lên tới cột mốc. Theo quy định, tất cả du khách đến thăm quan Mốc 0 đều phải đăng ký với Đồn biên phòng A Pa Chải và phải được cán bộ biên phòng dẫn đường.

Thiêng liêng Lễ chào cờ mốc chủ quyền tại cực Tây Tổ quốc - Ảnh 3.

A Pa Chải nằm ở độ cao 1864 m so với mực nước biển. Nằm trên đỉnh núi Khoang La San, A Pa Chải còn là địa danh gắn liền với cột mốc số 0, ngã ba biên giới đặc biệt của 3 nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc. Cột mốc cắm vào ngày 27/6/2005. Toàn bộ cột mốc được làm bằng đá granit, được cắm trên bệ cắm hình lục giác, ngoài cùng là khối vuông với diện tích 5×5 mét. Cột mốc cao 2 mét với 3 mặt quay về 3 hướng, bên trên mỗi mặt là tên nước bằng tiếng quốc ngữ và quốc huy riêng của mỗi quốc gia.

Thiêng liêng Lễ chào cờ mốc chủ quyền tại cực Tây Tổ quốc - Ảnh 4.

Trong không khí hào hùng những ngày tháng 9 lịch sử, trước Cột mốc 0, buổi lễ chào cờ chủ quyền được tiến hành trang nghiêm. Dưới cờ đỏ sao vàng nơi cực Tây biên cương Tổ quốc, lời bài hát Quốc ca hào hùng được cất lên thể hiện niềm tin son sắt đối với Đảng, với Tổ quốc và khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc

Thiêng liêng Lễ chào cờ mốc chủ quyền tại cực Tây Tổ quốc - Ảnh 5.

Trung tá Đặng Văn Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng A Pa Chải chia sẻ: "Việc thực hiện nghi Lễ chào cờ tại điểm cốt mốc số 0 giúp tăng cường truyền thống đoàn kết, thống nhất, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng sẽ đồng tâm hiệp lực cùng cán bộ, nhân dân và các lực lượng trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Thiêng liêng Lễ chào cờ mốc chủ quyền tại cực Tây Tổ quốc - Ảnh 6.

Tiếng Quốc Ca Việt Nam vang lên đầy hào hùng tại Mốc 0 nằm ở Ngã 3 biên giới Việt Nam - Lào -Trung Quốc

Thiêng liêng Lễ chào cờ mốc chủ quyền tại cực Tây Tổ quốc - Ảnh 7.

Thiêng liêng Lễ chào cờ mốc chủ quyền tại cực Tây Tổ quốc - Ảnh 8.

Trung tá Đặng Văn Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng A Pa Chải chia sẻ về truyền thống anh hùng của lực lượng biên phòng Apachai cũng như mốc lịch sử tại Cột mốc 0 ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc.

Thiêng liêng Lễ chào cờ mốc chủ quyền tại cực Tây Tổ quốc - Ảnh 9.

Thiêng liêng Lễ chào cờ mốc chủ quyền tại cực Tây Tổ quốc - Ảnh 10.

Hoa hậu H'hen Niê chia sẻ: "Được chạm tay lên các cột mốc biên giới khiến tôi tự hào hơn về dải đất hình chữ S. Cuộc sống có ý nghĩa hơn nếu mình có những trải nghiệm. Tôi muốn đi nhiều hơn nữa đến các vùng biên giới, để hiểu hơn về Việt Nam. Và chắc chắn tôi sẽ quả bá nhiều hơn hình ảnh chủ quyền Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

Thiêng liêng Lễ chào cờ mốc chủ quyền tại cực Tây Tổ quốc - Ảnh 11.

Cờ Tổ quốc trên đỉnh Cột mốc 0 ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc.

Thiêng liêng Lễ chào cờ mốc chủ quyền tại cực Tây Tổ quốc - Ảnh 12.

Cùng với Cột mốc 3143 Fansipan, Cột cờ Lũng Cú, Cột mốc 428 Hà Giang, Mũi Đôi, cực Đông Tổ quốc, Mũi đất Cà Mau, cực Nam tổ quốc, A Pa Chải ngày nay không còn là một địa danh xa lạ với những ai yêu khám phá, mạo hiểm đi chinh phục những địa đầu của tổ quốc. Có rất nhiều đoàn khách từ khắp nơi đã tìm đến A Pa Chải để có được cảm giác chinh phục, những trải nghiệm mới lạ.

Thiêng liêng Lễ chào cờ mốc chủ quyền tại cực Tây Tổ quốc - Ảnh 13.

"Đứng từ mốc số 0 ở A Pa Chải nhìn xuống, chúng tôi cảm nhận được sự hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc và trân trọng từng tấc đất quê hương mình. Trân trọng phút giây hòa bình mà đất nước có được ngày hôm nay. Càng trân trọng bao nhiêu, lại càng cảm thấy biết ơn những người lính biên phòng nói chung và những người lính biên phòng ở đồn A Pa Chải nói riêng. Họ ngoài nhiệm vụ bảo vệ từ cột mốc số 0 đến cột mốc số 8, có đường biên giới giao với nước bạn Lào và Trung Quốc, còn thực hiện nhiệm vụ kết nối quân - dân, tuyên truyền để người dân hiểu hơn về chủ quyền biên giới." - Chị Phương Linh du khách từ TP Hồ Chí Minh chia sẻ.

Thiêng liêng Lễ chào cờ mốc chủ quyền tại cực Tây Tổ quốc - Ảnh 14.

Biển mây trên đỉnh A Pa Chải

Thiêng liêng Lễ chào cờ mốc chủ quyền tại cực Tây Tổ quốc - Ảnh 15.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ