• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thoát án vụ “cướp bánh mì”, nam thanh niên “vướng” tội trộm xe máy

Thời sự 28/09/2016 08:59

(Tổ Quốc) - Sau khi được tòa án miễn truy cứu trách nhiệm hình sự vụ "cướp bánh mì", Nguyễn Hoàng Tuấn lại bị triệu tập vì cầm đầu đường dây trộm xe máy.

Ngày 27/9, TAND huyện Củ Chi (TP HCM) đã mở phiên xét xử sơ thẩm 2 đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn - SN 1998, Nguyễn Thành Long - 1998 về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngoài ra, các bị cáo Võ Văn Thực - SN 1996, Lê Minh Khang - SN 1999, Ngô Trung Hiếu - SN 1994 (cùng trú tại huyện Củ Chi) liên quan tới vụ án này cũng bị truy tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng tại phiên xét xử, tối 16/7/2015; Tuấn và Long cùng một số đối tượng khác (chưa đến tuổi vị thành niên) phát hiện một quán ăn trên địa bàn huyện Củ Chi có 1 xe máy không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Nguyễn Hoàng Tuấn (thứ hai từ phải sang) tại phiên xét xử ngày 27/9. (Ảnh: Người lao động).

Sau khi trộm được xe máy, nhóm đối tượng này đã giấu trong 1 căn nhà hoang. Thấy dễ ăn trộm, Tuấn tiếp tục quay lại đây trộm thêm 1 chiếc xe máy nữa rồi mang về nhà ngoại giấu.

Ngày 17/7/2015, Tuấn mang 1 chiếc xe máy vừa trộm được đi bán cho ông Trần Văn Cương với giá 900.000 đồng và nói là xe của gia đình. Ngày 22/5/2015, Tuấn bán chiếc xe còn lại với già 2 triệu đồng cho Thực. Thực mang chiếc xe này đi bán cho người khác với giá 2,5 triệu đồng.

Hai ngày sau, hết tiền tiêu xài, Tuấn định trộm một chiếc xe đạp thì bị bắt quả tang. Công an huyện Củ Chi đã khởi tố vụ án nhưng cho Tuấn tại ngoại để chờ điều tra. Trong quá trình tại ngoại, thanh niên này đã trộm một chiếc đầu CPU của máy bắn cá (định giá 32 triệu đồng) rồi nhờ Khang và Hiếu bán lấy tiền tiêu xài.

Cũng trong thời gian này, Tuấn bỏ đi khỏi nơi cư trú và bị cơ quan công an ra quyết định truy nã. Ngày 18/10/2015, Nguyễn Hoàng Tuấn gặp Ôn Thành Tân ở tiệm game bắn cá tại quận 9 nên cả 2 rủ nhau đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài.

Trên đường đi cướp giật, 2 đối tượng đã vào tiệm mua bánh mỳ và cướp bánh bỏ chạy thì bị bắt giữ. Sau phần xét hỏi, hội đồng xét xử TAND huyện Củ Chi nhận thấy trong quá trình điều tra đã xảy ra một số vi phạm tố tụng nên đã trả hồ sơ để các cơ quan tố tụng điều tra bổ sung.

Trường Sa (T/h) 

 

 

 

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ