• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thời bão giá, ký túc xá “lên ngôi”

Giáo dục 29/08/2016 16:51

(Tổ Quốc) - Vài năm trở lại đây, nhờ luôn cải tạo và nâng cấp, ký túc xá (KTX) các trường đang được nhiều sinh viên lựa chọn.

Theo giá thị trường, nhà trọ sinh viên hiện có giá dao động từ 1,5 - 2,5 triệu đồng /phòng/ tháng, dành cho 2-4 người ở, trong khi đó KTX sinh viên có mức giá khá phù hợp với sinh viên, đặc biệt là có nhiều hỗ trợ cho con gia đình chính sách, vùng sâu vùng xa, dao động từ 140 - 500 nghìn/ người/1 tháng.

KTX Mễ Trì Hà Nội vốn đã rất nổi tiếng, gắn liền với sự hình thành và phát triển của ĐH Tổng hợp Hà Nội trước đây hiện đang phục vụ chủ yếu cho sinh viên các trường ĐH Tự nhiên, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn. 

KTX gồm có 4 tòa nhà với 292 phòng, mỗi phòng đủ rộng cho 6, 8, 10 sinh viên và có thể bố trí cho khoảng 1.900 sinh viên nội trú. Ngoài ra, còn có cả phòng dành cho  khách và chuyên gia.

Mễ Trì là một trong những khu ký túc xá đông sinh viên nhất của Hà Nội.

Ảnh nguồn: new.zing.vn.


Sau khi được đầu tư, KTX hiện có cảnh quan rộng, môi trường trong lành hơn, có sân thể thao đa năng, dịch vụ internet, hệ thống bình nước nóng tại tất cả các phòng, nhằm phục vụ sinh hoạt cho sinh viên. Ban quản lý KTX  rất sát sao trong kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại căng-tin.

Ban quản lý KTX Mễ Trì cho hay, mức phí năm 2016 - 2017 tại đây là 140.000 đồng/người/tháng đối với phòng chuẩn. Đặc biệt, trong khuôn viên còn có phòng khám của Bệnh viện Đại học Quốc gia.

Tại KTX của ĐH Thủy Lợi Hà Nội, từ khi được đầu tư năm 2011, trường đã xây dựng  KTX mới với 11 tầng và 252 phòng đầy đủ trang thiết bị theo đúng chuẩn của Việt Nam và  KTX cũ cũng được cải tạo, sửa chữa với hơn 400 phòng. Mỗi phòng khoảng 34 m2 khép kín cho 8 sinh viên/phòng, có thang máy hoạt động 24/24, hệ thống căng-tin sạch sẽ, đảm bảo VSATTP với giá cả hợp lí khoảng 150 nghìn/người/tháng và vấn đề an ninh luôn được đảm bảo.

Trong khi đó, KTX ĐH Hà Nội nổi bật với hệ thống nhà ăn mới được xây dựng lại. Ở đây có 100 phòng đầy đủ trang thiết bị hiện đại từ điều hòa cho đến tivi, tủ lạnh dành cho giảng viên và sinh viên quốc tế với khoảng 2.000 chỗ, trong đó có khoảng: 1.200 chỗ đáp ứng đủ tiêu chuẩn về nội thất, trang thiết bị cho sinh viên nội trú. 

Hiện, KTX Trường ĐH Hà Nội có mức giá cao nhất do cơ sở vật chất được trang bị khá đầy đủ, tiện nghi, theo tiêu chuẩn quốc tế. Theo tiết lộ của Ban quản lý KTX, mức giá cho sinh viên ở KTX  là 200.000 – 300.000 đồng/người/tháng. Riêng phòng tiêu chuẩn đầy đủ tiện nghi có giá là 500.000 đồng/người/tháng./.

Tuấn Minh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ