• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thói quen gây thương tổn phổi sớm, tăng nguy cơ ung thư: Nhiều người biết nhưng vẫn làm

Thực hiện: Ngọc Minh | 07/09/2022

(Tổ Quốc) - Tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), không ít trường hợp nhập viện trong tình trạng tổn thương phổi, thậm chí ung thư do liên quan tới khói thuốc lá.

Bệnh nhân sinh năm 1968 tiền sử khỏe mạnh, gần đây ở nhà ho nhiều. Đỉnh điểm bệnh nhân ho ra nhiều máu tươi, đã được người nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Tác hại của hút thuốc lá đối với sức khoẻ là rất rõ ràng. Dù đã được các chuyên gia y tế cảnh báo rất nhiều nhưng dường như nhiều người vẫn làm ngơ.

Thực tế không ít trường hợp khi phải tới viện cấp cứu trong tình trạng "thập tử nhất sinh", khi tỉnh lại biết mình đã sống mới thấy rõ được hậu quả to lớn của thuốc lá gây ra.

ThS.BS Nguyễn Duy Thịnh, trưởng đơn vị can thiệp mạch, Bệnh viện Thanh nhàn, cho hay trong thời gian gần đây, bác sĩ đã gặp không ít những trường hợp vào viện vì ho ra máu, biến chứng nặng nề của các bệnh phổi mạn tính do hậu quả hút thuốc lá nhiều năm gây ra.

Thói quen gây thương tổn phổi sớm, nguy cơ cao ung thư nhiều người biết vẫn làm - Ảnh 1.

Hình ảnh phim chụp phổi của bệnh nhân T. Ảnh: D.T

Điển hình gần đây nhất là trường hợp bệnh nhân N.V.T (sinh năm 1968, sống tại Hà Nội). Anh T vào viện cấp cứu trong tình trạng ho ra máu số lượng lớn khoảng 250ml/ngày.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy bệnh nhân bị giãn phế quản hai bên phổi, động mạch phế quản hai bên giãn ngoằn ngoèo, có luồng thông với động mạch phổi.

Bệnh nhân T đã được nhanh chóng hội chẩn can thiệp, nút động mạch phế quản cầm máu.

Chia sẻ với bác sĩ, bệnh nhân T cho biết có thói quen hút thuốc từ lúc còn thanh niên. Trung bình mỗi ngày bệnh nhân hút từ 1-2 bao.

Khi bác sĩ hỏi bệnh nhân có biết tới tác hại của thuốc lá hay không? Bệnh nhân chia sẻ, dù biết hút thuốc lá không tốt cho sức khoẻ nhưng là thói quen duy trì hàng chục năm nay nên không dễ từ bỏ được.

Bác sĩ Thịnh cho biết giãn phế quản có nhiều nguyên nhân trong đó có liên quan tới việc hút thuốc lá kéo dài. Đối với trường hợp của bệnh nhân T, nếu không được can thiệp sớm có thể nguy hiểm tới tính mạng do sốc mất máu hoặc có thể suy hô hấp do máu bít tắc đường thở.

Trước đó, tại khoa cấp cứu Bệnh viện Thanh Nhàn cũng đã tiếp nhận trường hợp nam thanh niên mới 34 tuổi nhồi máu cơ tim cấp do hút thuốc lá lâu năm.

Nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc tim, nhồi máu cơ tim do tắc động mạch vành, tim không co bóp được. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ chẩn đoán trong vòng 10-15 phút và chuyển ngay sang phòng can thiệp thành công. Trong quá trình can thiệp, bệnh nhân có biểu hiện ngừng tim và được sốc điện.

Bác sĩ Thịnh khuyến cáo không nên hút thuốc lá vì thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư và mạch máu. 

Các nghiên cứu đã chỉ ra trong khói thuốc có 7.000 chất độc hại, 4.000 chất độc hóa học, 50 chất gây ung thư, CO (khí gây khó thở), thuốc trừ sâu… và nicotin (chất gây nghiện).

Khi hút thuốc, các chất này tác động lên tế bào bề mặt của đường hô hấp gây nên tình trạng viêm mạn tính, phá hủy tổ chức, biến đổi tế bào dẫn đến các bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch, bệnh về đường hô hấp…

Theo đó, nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ở người hút thuốc lá tăng gấp 66 lần so với người không hút thuốc, nguy cơ mắc ung thư phổi tăp gấp 10 lần, ung thư thực quản tăng gấp 8-10 lần, ung thư thanh quản cao cấp 12 lần so với người không hút thuốc lá. Ngoài ra, ở người hút thuốc lá, nguy cơ tai biến mạch máu não tăng gấp 2-4 lần, nguy cơ mắc bệnh tim mạch và bệnh mạch máu ngoại biên gấp 2-3 lần.

Từ những trường hợp hút thuốc lá gặp những hậu quả đáng tiếc trên, bác sĩ Thịnh khuyên người dân nên từ bỏ thuốc lá càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, để có sức khoẻ tốt cần phải có chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường thể dục thể thao.

NỔI BẬT TRANG CHỦ