• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thống kê đáng ngại và thử thách của HLV Park Hang-seo trước chung kết gặp Thái Lan

Thể thao 13/01/2023 09:43

(Tổ Quốc) - Dù không triệu tập đội hình mạnh nhất song tuyển Thái Lan vẫn sẽ là thách thức rất lớn cho tuyển Việt Nam trước thềm loạt trận chung kết AFF Cup 2022.

Có nhiều chỉ số thống kê cho thấy sức mạnh, ưu thế của tuyển Thái Lan lẫn HLV Mano Polking trước thềm chung kết AFF Cup 2022.

Tính tới thời điểm hiện tại, HLV Polking vẫn đang là HLV tuyển Thái Lan có tỷ lệ thắng cao nhất với 68%. Đáng lưu ý, ông cũng chính là HLV duy nhất từng dẫn dắt một đội tuyển Đông Nam Á đánh bại HLV Park Hang-seo (vòng bán kết AFF Cup 2020).

Về thành tích đối đầu tính riêng ở cấp ĐTQG, thành tích tuyển Việt Nam lép vế hẳn so với Thái Lan. Tuyển Việt Nam mới thắng ba trận, hoà chín và thua 16 khi đối đầu "Voi chiến".

Với riêng HLV Park Hang-seo thì kể từ khi sang Việt Nam làm việc, ông từng không ít lần dẫn dắt U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan. Đó là khi HLV Park dẫn U23 Việt Nam thắng 2-1 ở M-150 Cup 2017, thắng đậm 4-0 ở vòng loại U23 châu Á 2020 hay thắng 1-0 chung kết SEA Games 31.

Tuy nhiên, đó chỉ là thành tích với cấp U23. Còn nếu chỉ tính ở cấp ĐTQG, HLV Park Hang-seo chưa từng thắng được Thái Lan ở các giải đấu chính thức. Trong 4 lần đối đầu gần nhất (gồm 2 trận tại vòng loại World Cup) và 2 trận vòng bán kết AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam hòa 3 trận và thua 1 trận khi đối đầu Thái Lan. Trong 4 trận đó, tuyển Việt Nam đều không thể ghi bàn vào lưới Thái Lan.

Thống kê đáng ngại và thử thách của HLV Park Hang-seo trước chung kết gặp Thái Lan - Ảnh 1.

Đối đầu đương kim vô địch Thái Lan vẫn sẽ là thử thách rất lớn cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tính riêng tại giải đấu năm nay thì theo thống kê được ghi trên trang chủ AFF Cup 2022, tuyển Thái Lan dẫn đầu ở rất nhiều thông số, như số bàn thắng (16 bàn, trung bình 2,67 bàn/trận), số đường chuyền (3480, có tỷ lệ chính xác 87%), số pha dứt điểm (128), số pha dứt điểm trúng đích (45)…

Thái Lan cũng đang sở hữu các nhân tố dẫn đầu ở danh sách ghi bàn (Teerasil Dangda với 6 bàn), cầu thủ kiến tạo (Theerathon Bunmathan với 4 lần)…

Những con số nói trên chứng minh cho sự hiệu quả ở khả năng tấn công của tuyển Thái Lan. Rõ ràng ở giải năm nay, tuy vắng những ngôi sao sáng nhất như Chanathip, Supachok… các cầu thủ khác của HLV Polking lại chơi tương đối thăng hoa. Dường như chính việc không có Chanathip, Supachok ở hàng tiền vệ khiến các cầu thủ khác có thêm động lực để thi đấu và ở một góc độ nào đó, nó tạo ra sự tích cực khi lối chơi của Thái Lan trở nên khó đoán hơn.

Thống kê đáng ngại và thử thách của HLV Park Hang-seo trước chung kết gặp Thái Lan - Ảnh 2.

Đây là lúc mà HLV Park Hang-seo cần thể hiện bản lĩnh, tài cầm quân của mình để giúp tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan.

Tại giải năm nay, Thái Lan vẫn thể hiện những điểm mạnh của họ như lối đá tấn công giàu kỹ thuật, khả năng kiểm soát bóng và tổ chức các phương án tấn công. Ngoài ra, nhiều cầu thủ Thái Lan đã cho thấy họ đều có khả năng dứt điểm và ghi bàn. Đối phó với một hàng công đạt hiệu suất tốt của Thái Lan, tuyển Việt Nam phải thi đấu thật sự tập trung ở hệ thống phòng ngự trước khi nghĩ tới việc ghi bàn vào lưới đối thủ.

Đối đầu Thái Lan chắc chắn phải cần tới những tính toán hợp lý, các phương án nhân sự và chiến thuật phù hợp từ HLV Park Hang-seo. Điều khiến HLV Park có thể tương đối yên tâm và tự tin vào lúc này, đó là tuyển Việt Nam vẫn đang có hàng phòng ngự xuất sắc nhất, chưa để thủng lưới bàn nào ở AFF Cup và trên hàng công, Tiến Linh cũng đang thi đấu tương đối vào phom.

Hai lượt trận chung kết gặp Thái Lan hứa hẹn sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và sự già giơ của HLV Park Hang-seo, hy vọng tuyển Việt Nam sẽ vượt qua đối thủ để đoạt chức vô địch. Đó sẽ là kịch bản lý tưởng để thầy Park chia tay tuyển Việt Nam trong vinh quang.

Tiểu Lâm Mộc

NỔI BẬT TRANG CHỦ