• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thót tim giải cứu hai cha con mắc kẹt dưới giếng sâu

Thực hiện: Bảo Trung | 12/01/2023

(Tổ Quốc) - Tối 11/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Đắk Lắk đã cứu hộ thành công hai bố con dưới một chiếc giếng bỏ hoang.

Thót tim giải cứu hai cha con mắc kẹt dưới giếng sâu - Ảnh 1.

Trước đó, gần 20 giờ ngày 11/1, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn nhân (Công an tỉnh Đắk Lắk) nhận được thông tin có người bị rơi xuống giếng sâu. Trong đêm, đơn vị đã lập tức huy động xe đặc chủng cùng 10 cán bộ chiến sỹ xuống hiện trường để giải cứu người gặp nạn.

Thót tim giải cứu hai cha con mắc kẹt dưới giếng sâu - Ảnh 2.

Theo thông tin ban đầu, người dân phát hiện cháu N.V.D.Đ. (8 tuổi) bị rơi xuống giếng nước bỏ hoang (tại số 80, đường Đinh Núp, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột). Ngay khi nhận được tin, anh N.V.P. (44 tuổi) - bố của cháu bé, lao xuống giếng để cứu con. Tuy nhiên, do giếng sâu nên cả hai bố con đều bị mắc kẹt bên dưới.

Thót tim giải cứu hai cha con mắc kẹt dưới giếng sâu - Ảnh 3.

Theo cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, giếng sâu, hẹp, nhỏ nên rất khó tiếp cận.

Thót tim giải cứu hai cha con mắc kẹt dưới giếng sâu - Ảnh 4.

Sau nhiều nỗ lực, các cán bộ chiến sĩ đã đưa được hai cha con anh P. lên khỏi giếng nước an toàn.

Thót tim giải cứu hai cha con mắc kẹt dưới giếng sâu - Ảnh 5.

Hình ảnh người cha được đưa khỏi giếng sâu.

Thót tim giải cứu hai cha con mắc kẹt dưới giếng sâu - Ảnh 6.

Lực lượng cứu hộ cũng trấn an tinh thần, động viên gia đình anh P., đồng thời yêu cầu người dân che chắn giếng nước cẩn thận, tránh để xảy ra trường hợp tương tự.

NỔI BẬT TRANG CHỦ